Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho học sinh trung học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 14/9, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh), Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh “Phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”.
Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Minh Quân

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Minh Quân

Tại cuộc trưng bày, đại diện Trung tâm Văn hóa tỉnh nhấn mạnh: Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp chống lại các tệ nạn xã hội.

Trong bối cảnh đất nước ta đang trên đà hội nhập và phát triển, ảnh hưởng của kinh tế - xã hội, của tệ nạn xã hội, của văn hóa ngoại, của công nghệ số, mạng xã hội đã làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình lỏng lẻo, truyền thống tốt đẹp trong gia đình bị phá vỡ, đạo đức, lối sống xuống cấp.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, cần tăng cường vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Các em học sinh nghe thuyết minh chuyên đề ảnh "Phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”. Ảnh: Minh Quân

Các em học sinh nghe thuyết minh chuyên đề ảnh "Phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”. Ảnh: Minh Quân

Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao,Trung tâm Văn hoá tỉnh biên tập, sản xuất và trưng bày chuyên đề ảnh “Phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”.

Triển lãm gồm hơn 100 bức ảnh, được chia thành 3 phần: Phòng chống bạo lực gia đình (thực trạng bạo lực gia đình; công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình); Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; Nét đẹp ứng xử trong gia đình.

Một số hình ảnh tại trưng bày. Ảnh: Minh Quân

Một số hình ảnh tại trưng bày. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, Trung tâm văn hoá tỉnh còn tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi đến tận tay các em học sinh.

Đây là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa nhằm mang đến cho các em học sinh những kiến thức bổ ích về công tác phòng chống bạo lực gia đình và văn hoá ứng xử trong gia đình.

Trước đó, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức trưng bày chuyên đề này tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Trong tháng 9 và tháng 10, Trung tâm sẽ tổ chức trưng bày tại 7 trường THPT khác trên địa bàn tỉnh, gồm: Hà Huy Tập, Lê Viết Thuật, chuyên Phan Bội Châu, Quỳ Hợp 2, 1/5, Nguyễn Xuân Ôn và Nguyễn Duy Trinh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.