TX. Cửa Lò: Gần 70% số phòng nghỉ được du khách đặt trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Mặc dù lễ hội du lịch Cửa Lò không được tổ chức để phòng dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân, du khách vẫn lựa chọn Cửa Lò là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ năm nay.
Thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò cho biết, hiện có gần 70% số phòng nghỉ của thị xã đã được du khách liên hệ để đặt phòng trong kỳ nghỉ lễ năm nay.
Bên cạnh du khách nội tỉnh chiếm đa số thì du khách từ các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là từ Hà Nội trở về Cửa Lò để nghỉ lễ rất đông.
Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò cho biết: "Trước ngày 20/4/2021, các phòng nghỉ tại TX. Cửa Lò cơ bản đã được đặt kín, tuy nhiên, do  tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp tại các quốc gia lân cận cộng với việc TX. Cửa Lò không tổ chức lễ hội du lịch như các năm trước thì lượng khách đặt phòng đã sụt giảm một phần, hiện chỉ khoảng gần 70% số phòng đã được du khách đặt trước, tập trung tại các khách sạn, nhà nghỉ phía ngoài, có vị trí gần biển...".
Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ một khách sạn tại TX. Cửa Lò cho biết: "Mùa du lịch năm nay, khách sạn chúng tôi đã đầu tư, nâng cấp phòng ốc, trang thiết bị, tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên số phòng đã đặt trước đến ngày 29/4 chỉ chiếm khoảng 2/3 tổng số phòng.Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tăng cường thêm nhân lực và chú trọng các biện pháp phòng, chống covid để phục vụ du khách trọn vẹn, an toàn trong kỳ nghỉ lễ này".
Du khách phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi làm thủ tục lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn T.X Cửa Lò. Ảnh: Quang An
Du khách phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi làm thủ tục lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TX. Cửa Lò. Ảnh: Quang An

Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, các khách sạn, nhà hàng tại TX. Cửa Lò đã tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Anh Trung, chủ một nhà nghỉ tại đường Sào Nam, TX. Cửa Lò cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các nhân viên thường xuyên lau chùi phòng ốc, sát khuẩn, yêu cầu du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi ra vào nhà nghỉ, nếu như ai không chấp hành sẽ từ chối phục vụ. Mặc dù vậy, hầu hết người dân và du khách đều có ý thức phòng dịch rất tốt".

Theo khảo sát của P.V, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên giá phòng nghỉ tại thị xã Cửa Lò đã có phần "mềm" hơn so với các năm trước. Tại những khách sạn cao cấp có giá dao động từ 600.000 - 1 triệu đồng/ngày đêm. Khách sạn, nhà nghỉ tầm trung dao động từ 200.000 - 600.000 đồng/ngày đêm.
Được biết, năm 2021 TX. Cửa Lò đã xây dựng mới và mở rộng thêm nhiều cơ sở lưu trú với khoảng 304 khách sạn, nhà nghỉ với số lượng khoảng 14.000 phòng, phục vụ khoảng 30.000 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm.
Nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại T.X Cửa Lò đang tích cực tân trang để đón khách du lịch. Ảnh: Quang An
Nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại TX. Cửa Lò đang tích cực tân trang để đón khách du lịch. Ảnh: Quang An
Năm 2021, TX. Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 3 triệu lượt khách, trong đó, có hơn 1,6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 42,5% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 3.360 tỉ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020. Mặc dù vậy, trước tình hình dịch Covid - 19 bùng phát trở lại, việc đạt được những chỉ tiêu này sẽ rất khó khăn trong thời gian tới.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.