UBND xã Thanh Mai kiến nghị huyện Thanh Chương thu hồi đất lâm nghiệp đã giao cho chủ nhân công trình 'khủng' trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND xã Thanh Mai vừa có tờ trình kiến nghị UBND huyện Thanh Chương thu hồi đất lâm nghiệp đã giao cho ông Cao Trọng Hồng (trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) vì “thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng đất cũng như quản lý và bảo vệ rừng đã được giao”.

Ngày 30/5 vừa qua, UBND xã Thanh Mai có tờ trình kiến nghị UBND huyện Thanh Chương thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Cao Trọng Hồng (SN 1965); địa chỉ: tổ 2, khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện Thanh Chương thành lập kiểm tra hiện trường vụ việc phá rừng trên núi Giăng Màn. Ảnh: CTV

Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện Thanh Chương thành lập kiểm tra hiện trường vụ việc phá rừng trên núi Giăng Màn. Ảnh: CTV

Theo UBND xã Thanh Mai, vào năm 2017, ông Cao Trọng Hồng được UBND huyện Thanh Chương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí thửa đất số 201, tờ bản đồ lâm nghiệp số 02. Đến năm 2019, ông Cao Trọng Hồng đã có các hành vi vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép tại thửa đất số 201 và bị xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 28/4/2022, UBND huyện Thanh Chương có Công văn số 562/UBND - TNMT giao UBND xã Thanh Mai tổ chức làm việc với ông Cao Trọng Hồng để tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục người vi phạm nhận thức rõ hành vi vi phạm và chấp hành Quyết định số 741/QĐ – CCXP ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện. UBND xã Thanh Mai đã 2 lần gửi giấy mời và điện thoại trao đổi để mời ông Cao Trọng Hồng về làm việc, tuy nhiên, ông này đều từ chối, không chấp hành.

Một số hình ảnh liên quan vụ phá rừng trên núi Giăng Màn. Ảnh: CTV

Một số hình ảnh liên quan vụ phá rừng trên núi Giăng Màn. Ảnh: CTV

Ngày 19/4/2023, UBND xã Thanh Mai phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thanh Chương tiến hành kiểm tra phát hiện có hành vi khai thác lâm sản từ rừng tự nhiên trái pháp luật tại thửa 201, tờ bản đồ lâm nghiệp số 2. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực rừng tự nhiên bị khai thác phát hiện tại hiện trường có 29 khúc gỗ tròn các loại (chủ yếu là nhóm VI đến nhóm VIII) có tổng khối lượng là 3,206m3. Qua kiểm tra toàn bộ hiện trường xung quanh thửa 201, tờ bản đồ số 2, xã Thanh Mai gồm có 29 gốc cây đã bị cưa sát gốc có đường kính 18 – 36 cm. Khu vực rừng đã bị tác động khai thác trái pháp luật nằm trong phạm vi khoảng 2.300 m2.

Trước sự việc này, UBND xã Thanh Mai đã liên hệ với ông Cao Trọng Hồng, nhưng ông Hồng không chịu phối hợp với UBND xã để làm việc. UBND xã Thanh Mai xét thấy ông Cao Trọng Hồng thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng đất cũng như quản lý và bảo vệ rừng đã được giao cho ông.

Theo hướng tay cán bộ UBND xã Thanh Mai, vùng rừng tự nhiên trên núi Giăng Màn bị phá hoại nằm phía sau công trình "khủng" do ông Cao Trọng Hồng xây dựng trái phép năm 2019. Ảnh: Hà Giang

Theo hướng tay cán bộ UBND xã Thanh Mai, vùng rừng tự nhiên trên núi Giăng Màn bị phá hoại nằm phía sau công trình "khủng" do ông Cao Trọng Hồng xây dựng trái phép năm 2019. Ảnh: Hà Giang

Để đảm bảo trong công tác quản lý đất, cũng như công tác bảo vệ và quản lý rừng. Nay UBND xã Thanh Mai xin báo cáo nội dung sự việc như trên, kiến nghị UBND huyện xem xét thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cao Trọng Hồng để đảm bảo trong công tác quản lý đất, cũng như công tác quản lý và bảo vệ rừng tại thửa đất số 201, tờ bản đồ lâm nghiệp số 02, khu vực Khe Nái - xóm Trường Sơn - xã Thanh Mai.

Liên quan đến việc ông Cao Trọng Hồng thực hiện các hành vi vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép tại thửa đất số 201, vào năm 2020, đã được Báo Nghệ An điện tử thông tin qua bài viết “Xử lý việc xây dựng công trình “khủng” trái phép ở xã Thanh Mai: Không tạo ra tiền lệ xấu...”.

Bìa bài viết "Xử lý việc xây dựng công trình "khủng" trái phép ở xã Thanh Mai: Không tạo ra tiền lệ xấu...". Ảnh: Hà Giang

Bìa bài viết "Xử lý việc xây dựng công trình "khủng" trái phép ở xã Thanh Mai: Không tạo ra tiền lệ xấu...". Ảnh: Hà Giang

Về vụ việc phá rừng tự nhiên trên thửa đất số 201, tờ bản đồ lâm nghiệp số 02 cũng được Báo Nghệ An điện tử thông tin qua một số bài viết: “Kiến nghị sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn”; “Đối tượng phá rừng trên núi Giăng Màn khai gì?”; “Triệu tập đối tượng phá rừng trên đỉnh Giăng Màn”…

tin mới

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn - Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trang mạng xã hội đã có những phàn nàn về lái xe taxi ở sân bay Vinh có tình trạng chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng… Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, tránh gây nên tình trạng lộn xộn.