Ứng viên tổng thống Nga bị cáo buộc giấu vàng ở nước ngoài

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ứng viên tổng thống của đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin đã không công bố thông tin về các tài khoản vàng và tiền mặt của mình tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ. 
Ứng viên tổng thống Nga bị cáo buộc giấu vàng ở nước ngoài ảnh 1

Ông Pavel Grudinin. Ảnh: Moscow Times

Hãng tin TASS dẫn lời ông Aleksandr Kinev, thành viên Ủy ban bầu cử trung ương Nga, hôm nay 5/3 cho biết: “Cơ quan Thuế vụ Liên bang đã liên hệ với giới chức và các đồng nghiệp Thụy Sĩ cho biết, ngoài hai tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đã đề cập, ông Pavel Grudinin còn có 11 tài khoản khác nữa. Tính đến ngày 31/12/2017, ông Pavel Grudinin có 13 tài khoản trong các ngân hàng Thụy Sĩ”.

Quan chức này cho biết thêm: “Thông tin mà chúng tôi có được từ các đồng nghiệp Thụy Sĩ là ông Grudinin gửi nhiều loại tài sản khác nhau trong tài khoản của ông ấy. Một trong những tài khoản đó để gửi các kim loại quý, đặc biệt là vàng”.

Tuy nhiên, ông Aleksandr Kinev cũng lưu ý rằng, số tài khoản trên được giới chức Thụy Sĩ thống kê từ ngày 31/12 về trước. “Tuy nhiên, này 13/1, ông Pavel Grudinin báo cáo không sở hữu bất cứ tài khoản nào như vậy”, ông nói.

Trang tin Life.ru hôm nay cũng cho biết nắm được thông tin chứng minh ông Grudinin là khách hàng của ngân hàng UBS và AG. Ngoài gửi tiền mặt bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau, ứng viên này được cho là gửi khoảng 5,4 kg vàng thỏi tại đây.

Ông Kinev cho biết thêm, vấn đề với các tài sản ở nước ngoài của ông Grudinin sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban bầu cử trung ương vào ngày 7/3 tới.

Ông Grudinin là giám đốc và là cổ đông chủ chốt của một doanh nghiệp chuyên về kinh doanh nông sản lớn ở ngoại ô Moscow. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Grudinin từng tuyên bố rằng cần ngăn chặn việc dòng vốn chảy ra nước ngoài, cũng như hối thúc nhà đầu tư Nga mang tiền về nước thay vì gửi trong các ngân hàng Mỹ và châu Âu.

Thông tin về tài khoản ở nước ngoài nếu được xác nhận sẽ là bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Grudinin.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.