Vận động gần 800 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vinh; Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh.

bna_trao. anh thu huong.jpg
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Vinh đã tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, thu hút tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay, Hội có 1.199 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được gần 800 triệu đồng.

Từ số tiền đó, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ 25 gia đình làm nhà mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ nhiều hộ gia đình hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ chữa bệnh, trao học bổng cho con, cháu nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.

Cùng với đó, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tham gia ủng hộ các vụ kiện đấu tranh đòi công lý, thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nạn nhân.

bna_chap hanh. anh thu huong.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Vinh nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thu Hương

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Cũng tại đại hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh tặng 10 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt và quà trị giá 250 ngàn đồng; Công ty may Hồng Loan tặng 20 suất quà, mỗi suất quà là 300 ngàn đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.