#Viên Thành

9 kết quả

Theo ông Bùi Văn Chương: “Đi chở nồi, lên xe ra về là lo vì hàng cồng kềnh, dễ vỡ, nên phải cận thận cả lúc chạy xe, lần dừng xe, nhiều khi phải tuýt còi từ xa. Cái này mà va chạm, ngã đổ là tan luôn chứ không có cơ hội để sắp lại. Ảnh: Huy Thư

'Chòng chành' nghề buôn nồi đất

(Baonghean.vn) - Ngược xuôi trên những “cung đường vạn dặm” với canh cánh “nỗi lo đổ vỡ”, nhưng người dân buôn bán nồi đất ở xã Viên Thành (Yên Thành) vẫn gắn bó với nghề, không chỉ để mưu sinh, mà còn gìn giữ dấu tích một nghề truyền thống.
Nghệ An: Chuối xuất khẩu ra... chợ nội tỉnh

Nghệ An: Chuối xuất khẩu ra... chợ nội tỉnh

(Baonghean.vn) - Trang trại trồng và chế biến chuối xuất khẩu tại xã Viên Thành là dự án đầu tiên do nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Yên Thành (Nghệ An). Tuy nhiên, sản phẩm Chuối chủ yếu lại được “xuất” bán lẻ ở chợ nội tỉnh; rồi việc, công ty TNHH Globe Farm trả lại đất thuê cũng đang gây nhiều khó khăn, bức xúc cho nông dân.