Vợ chồng đi làm vắng, ngôi nhà 2 gian bị cháy trụi lúc nửa đêm

(Baonghean.vn) - Khi phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bốc cao trên nhà. Ngôi nhà gỗ 2 gian cùng mọi tài sản đã bị cháy trụi. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.
Theo người dân địa phương, vào lúc 23h30' ngày 29/5, người dân đi làm ruộng ban đêm phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi) ở xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, vào lúc 23h30' ngày 29/5, người dân đi làm ruộng ban đêm phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi) ở xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Huy Thư
Lúc này, trong nhà không có người, vì chị Hoa đang đi làm chè cho 1 hộ dân trong xóm; chồng chị Hoa, anh Bùi Văn Đại (35 tuổi) đang đi làm ở Hà Tĩnh, con nhỏ thì gửi ở nhà anh em. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh tỉnh giấc chạy đến chữa cháy, nhưng ngọn lửa đã bốc cao trên nhà, cháy dữ dội, xung quanh ngôi nhà lại không có nguồn nước nên chỉ biết đứng ngoài nhìn ngôi nhà cháy 1 cách thảm thương . Ảnh: Huy Thư
Lúc này, trong nhà không có người, vì chị Hoa đang đi làm chè cho 1 hộ dân trong xóm; chồng chị Hoa, anh Bùi Văn Đại (35 tuổi) đang đi làm ở Hà Tĩnh, con nhỏ thì gửi ở nhà anh em. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh tỉnh giấc chạy đến chữa cháy, nhưng ngọn lửa đã bốc cao trên nhà, cháy dữ dội, xung quanh ngôi nhà lại không có nguồn nước nên chỉ biết đứng ngoài nhìn ngôi nhà cháy 1 cách thảm thương . Ảnh: Huy Thư
Vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi ngôi nhà gỗ 2 gian cùng nhiều tài sản bên trong như tủ lạnh, bếp ga, tủ quần áo... Cho đến sáng nay 30/5, gia đình chị Hoa vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, chỉ nghi ngờ do bị chập điện. Ảnh: Huy Thư
Vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi ngôi nhà gỗ 2 gian cùng nhiều tài sản bên trong như tủ lạnh, bếp ga, tủ quần áo...  Cho đến sáng nay 30/5, gia đình chị Hoa vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, chỉ nghi ngờ do bị chập điện. Ảnh: Huy Thư
Được biết vợ chồng chị Hoa cưới nhau chưa có nhà riêng, người cô ruột của chị Hoa cho 2 vợ chồng về làm 1 ngôi nhà nhỏ trong vườn để sống, nào ngờ ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ảnh: Huy Thư
Được biết vợ chồng chị Hoa cưới nhau chưa có nhà riêng, người cô ruột của chị Hoa cho 2 vợ chồng về làm 1 ngôi nhà nhỏ trong vườn để sống, nào ngờ ngôi nhà đã bị thiêu rụi.  Ảnh: Huy Thư
Những đồ vật là hợp kim ở trong nhà đều cháy cong queo. Chiếc tủ lạnh mới mua từ tiền vợ chồng tích góp được đã thành phế liệu nơi góc nhà. Ảnh: Huy Thư
Những đồ vật là hợp kim ở trong nhà đều cháy cong queo. Chiếc tủ lạnh mới mua từ tiền vợ chồng tích góp được đã thành  phế liệu nơi góc nhà.  Ảnh: Huy Thư
Tài sản duy nhất trong nhà còn sót lại sau vụ cháy là một ít lúa mới gặt xong, thứ bị ngấm nước, thứ bị cháy nham nhở. Ảnh: Huy Thư
Tài sản duy nhất trong nhà còn sót lại sau vụ cháy là một ít lúa mới gặt xong, thứ  bị ngấm nước, thứ bị cháy nham nhở.  Ảnh: Huy Thư
Gia đình chị Hoa có 2 con nhỏ (1 cháu 8 tuổi, 1 cháu 5 tuổi). Vụ cháy khiến mẹ con chị Hoa bơ vơ không có nhà để ở. Hiện gia đình chị phải sống nhờ nhà anh em. Trong ảnh chị Hoa thất thần, hoang mang trước ngôi nhà và tài sản do 2 vợ chồng tích góp bị cháy trụi. Ảnh: Huy Thư
Gia đình chị Hoa có 2 con nhỏ (1 cháu 8 tuổi, 1 cháu 5 tuổi). Vụ cháy khiến mẹ con chị Hoa bơ vơ không có nhà để ở. Hiện gia đình  chị phải sống nhờ nhà anh em. Trong ảnh chị Hoa thất thần, hoang mang trước ngôi nhà và tài sản do 2 vợ chồng tích góp bị cháy trụi. Ảnh: Huy Thư
Bà Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh cho biết: Sau vụ cháy, gia đình chị Hoa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chồng thì chưa kịp về, nhà thì không có ở. Nhằm giúp đỡ gia đình chị Hoa, Chi hội phụ nữ xóm sẽ phát động kêu gọi chị em chung tay giúp đỡ. Trong ảnh: Người dân địa phương đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình chị Hoa thu dọn đồ đạc. Ảnh: Huy Thư
Bà Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh cho biết: Sau vụ cháy, gia đình chị Hoa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chồng thì chưa kịp về, nhà thì không có ở. Nhằm giúp đỡ gia đình chị Hoa, Chi hội phụ nữ xóm sẽ phát động kêu gọi chị em chung tay giúp đỡ. Trong ảnh: Người dân địa phương đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình chị Hoa thu dọn đồ đạc.  Ảnh: Huy Thư
Vụ hỏa hoạn thiêu trụi ngôi nhà gỗ 2 gian cùng những tài sản bên trong. Video: Huy Thư

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Hoa  ở xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. ĐT chị Nguyễn Thị Hoa: 0385 822 675

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.