(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.
(Baonghean.vn) - Hàng chục thùng hàng chứa nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm như vẹt, lười, rùa, chuột túi, khỉ… còn sống không có giấy tờ nguồn gốc.
(Baonghean.vn) - Tháng 3/2024, thêm 1 con voi ở Nghệ An chết trong rừng sâu. Hiện đàn voi tự nhiên đang đối mặt nguy cơ bị xoá sổ, trong khi các biện pháp bảo vệ gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu kinh phí.
(Baonghean.vn) - Ngày 19/1, Ban Quản lý Vườn quốc gia Pù Mát tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đơn vị.
(Baonghean.vn) - Tê tê Java được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp thuộc nhóm IB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
(Baonghean.vn) - UBND huyện Thanh Chương tổ chức họp khẩn, với nhiều lực lượng chức năng tham dự nhằm tìm giải pháp xử lý xác voi cũng như điều tra nguyên nhân tử vong.
(Baonghean.vn) - Con voi rừng được phát hiện đã chết dưới cánh rừng cao su, thuộc địa bàn xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương). Đây là 1 trong 2 con voi đực vừa trưởng thành, thuộc đàn voi Cao Vều, thường sinh sống trong những cánh rừng ở Vườn quốc gia Pù Mát và vùng lân cận.
(Baonghean.vn) - Chương trình sẽ triển khai trên 16 trường học thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, trải dài trên cả ba huyện là Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương.
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, rừng là tài sản quý, bởi vậy bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn xã hội.
(Baonghean.vn) - Sau thời gian thường xuyên về bản làng để tìm thức ăn, người dân phát hiện xác con voi mẹ trong rừng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến con voi này chết.
(Baonghean.vn) - Tại Vườn Quốc gia Pù Mát, có một nhóm bảo vệ rừng khá đặc biệt. Công việc của họ là mỗi tháng ăn, ngủ trong rừng suốt hơn 2 tuần với nhiệm vụ chính là tuần tra, vây bắt những kẻ săn, bắn động vật hoang dã trái phép; đồng thời, tháo gỡ những bẫy thú giăng chi chít trong rừng.
(Baonghean.vn) - Sinh sống nơi vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, đồng bào dân tộc Đan Lai gần như phụ thuộc vào thiên nhiên và các sản vật từ núi rừng. Vì vậy, tre, nứa, mét là nguyên, vật liệu chủ yếu trong kiến trúc xây dựng nhà ở của đồng bào nơi đây.
(Baonghean.vn) - Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 đàn voi với khoảng 16 con; là địa phương có số voi hoang dã lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau Đắk Lắk và Đồng Nai. Tuy nhiên, trong số 5 đàn thì có đến 3 đàn đơn lẻ, không còn khả năng phát triển.
(Baonghean.vn) - Nhiều ngày nay, 2 con voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư ở xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) để kiếm ăn, khiến người dân hoang mang.
(Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến liên quan đến khó khăn trong tuyển dụng, giữ chân lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, người dân xã Lục Dạ, huyện Con Cuông cho biết, trong đêm 21/8 có 1 con voi rừng đã đến khu vực gần thác Khe Kèm để ăn chuối, măng.
(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm thay đổi về nhận thức, tư duy và thói quen sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
(Baonghean.vn) - Vậy rồi 7 chú hổ con được bảo vệ chăm sóc tại Vườn quốc gia Pù Mát từ tháng 8 năm ngoái đã tìm thấy ngôi nhà mới. Chúng được đưa về Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình.