Kinh tế

Xã Huồi Tụ song hành phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hoài Thu 28/08/2025 14:51

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra thời cơ mới cho sự phát triển toàn diện, bền vững của xã Huồi Tụ. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế số, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã càng cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tốt ngoại lực, biến thách thức thành cơ hội, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc điểm tình hình

Huồi Tụ là xã vùng sâu nội địa của huyện Kỳ Sơn (cũ), có tổng diện tích tự nhiên là: 11.150,17 ha, có 13 bản. Tổng số hộ dân là 1.026 hộ, dân số là 4.874 khẩu, có 4 hệ dân tộc sinh sống, bao gồm: Mông, Thái, Kinh, Khơ Mú. Trong đó, dân tộc Mông chiếm số lượng nhiều nhất, với hơn 97%. Có xuất phát điểm thấp, địa hình phức tạp, đất sản xuất manh mún, độ dốc lớn và ngày càng bạc màu; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế còn thiếu và yếu; nguồn lực tại chỗ hạn chế.

Phụ nữ Tổ thêu ren bản Phà Xắc xã Huồi Tụ nâng cao thu nhập từ nghề truyền thống.JPG.
Xã Huồi Tụ có 4 hệ dân tộc sinh sống, bao gồm: Mông, Thái, Kinh, Khơ Mú. Trong đó, dân tộc Mông chiếm số lượng nhiều nhất với hơn 97%. Ảnh: Hoài Thu

Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn; công tác xóa đói, giảm nghèo còn nhiều thách thức. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi tiềm ẩn phức tạp. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới còn nhiều vướng mắc. Trình độ, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân còn hạn chế. Việc triển khai các chương trình, dự án có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Huồi Tụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, ban hành các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong hệ thống chính trị, tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kết quả phát triển kinh tế

bna_6737.jpg
Người dân Huồi Tụ trồng rau sạch trên núi cao. Ảnh: Hoài Thu

Trong 5 năm (2020 - 2025), tình hình kinh tế - xã hội xã Huồi Tụ có nhiều chuyển biến đáng kể, kinh tế phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đó là giảm dần nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tăng nhóm công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Diện tích, sản lượng, giá trị hàng hóa một số cây trồng, vật nuôi tăng như cây bo bo, rau màu các loại, đàn trâu, đàn bò, gia cầm,... Trong khi diện tích trồng một số cây trồng trên địa bàn xã giảm mạnh như diện tích lúa rẫy giảm từ 433,5 ha năm 2020 xuống còn 175 ha cuối năm 2024, diện tích sắn giảm từ 121,7 ha xuống 84 ha năm 2024, diện tích gừng giảm từ 16,2 ha xuống 5,2 ha năm 2024,...

Đồng thời, trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Huồi Tụ đã đạt 1 sản phẩm OCOP 3 sao đối với sản phẩm Trà Shan Tuyết. Đồng thời, ngoài sản phẩm Trà Shan Tuyết của HTX SX chè Hữu cơ Huồi Tụ đã chứng nhận OCOP 3 sao năm 2022, hiện nay, xã Huồi Tụ đã có thêm sản phẩm cao cấp là Hồng Trà, Bạch Trà của HTX Bảo tồn và Phát triển trà Shan Tuyết Huồi Tụ , được các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đánh giá cao.

Tài nguyên rừng, khoáng sản, tài nguyên đất, nước được bảo vệ tốt. Diện tích rừng toàn xã hiện nay là 6.640 ha, tỷ lệ che phủ rừng hiện nay là 60%. Ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã phát triển khá nhanh, trong nhiệm kỳ đã hình thành nhiều hộ buôn bán, kinh doanh, dịch vụ với nhiều loại hình khác nhau và đa dạng như buôn bán điện thoại, quán tạp hóa, quán ăn,...

Ông Vừ Vả Chống bên rừng cây pơmu do chính tay mình vun trồng hơn 20 năm
Người dân Huồi Tụ phát triển kinh tế rừng, trồng và bảo vệ rừng. Ảnh: CSCC

Về xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025, xã Huồi Tụ đạt 11/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí của Chính phủ. Theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao ban hành kèm Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, xã Huồi Tụ đạt 4/9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Phát triển văn hóa, xã hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư, đã phổ cập tất cả các cấp học từ mầm non đến THCS. Chất lượng giáo dục không ngừng cải thiện, hàng năm học sinh THCS đều tốt nghiệp 100%. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" hàng năm được đẩy mạnh, có 12/13 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quan tâm bảo tồn các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể như: Lò rèn, cối xay, đồ trang phục truyền thống, hát (cứ xìa lù tạu của người Mông), thổi khèn, thổi sáo, thổi kèn lá, thổi đàn môi, tiết tấu đàn nhị được giữ gìn và phát triển. Trong nhiệm kỳ, UBND xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 về việc công nhận Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống, trường hắm ca, trường hỹ ca, lò rèn tại bản Huồi Mũ.

Hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, có 13/13 bản đều có đội văn nghệ và đội bóng chuyền để giao lưu trong các dịp lễ lớn của đất nước. Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động có hiệu quả.

1(1).jpg
Triển khai trồng dược liệu phát triển kinh tế trên địa bàn xã Huồi Tụ. Ảnh: CSCC

Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng như người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người khuyết tật, mai táng phí, các trường hợp đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn… Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 75,8% đầu nhiệm kỳ xuống còn 57,3% năm 2025, giảm trung bình 3,7%/năm.

Đối với các chế độ, chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm thường xuyên; kịp thời chi trả các chế độ hàng năm cho người dân như tiền điện cho hộ nghèo, tiền ăn Tết cho hộ nghèo, cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân. Bên cạnh đó, xã Huồi Tụ cũng chú trọng thực hiện tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật hàng năm được quan tâm triển khai thực hiện tốt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Trong nhiệm kỳ qua, xã Huồi Tụ đã xây dựng thành công nhiều mô hình như khu dân cư an toàn PCCC tại bản Huồi Lê, “Xã sạch về ma túy”, …Đến nay, xã đã được UBND huyện công nhận là xã sạch về ma túy.

Định hướng phát triển

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và những mặt tồn tại mang tính đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ và Nhân dân xã Huồi Tụ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ảnh màn hình 2025-09-17 lúc 14.23.43
Trung tâm xã Huồi Tụ nhìn từ trên cao. Ảnh: CSCC

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được cải thiện rõ nét; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả bước đầu, văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, an ninh, trật tự cơ bản ổn định. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Nhân dân, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng. Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt như: độ che phủ rừng, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ giảm nghèo chưa bền vững; tình trạng tảo hôn, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; khơi dậy và phát huy nội lực của cộng đồng, nhất là vai trò của thế hệ trẻ, đội ngũ cán bộ cơ sở và đảng viên người dân tộc thiểu số.

chè Kỳ Sơn11
Thu hái đặc sản chè shan tuyết ở xã Huồi Tụ. Ảnh: Hoài Thu

Từ đó, xã Huồi Tụ đặt mục tiêu phát triển với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Cụ thể, đột phá về phát triển nguồn nhân lực trẻ gắn với chuyển đổi số cơ bản và xây dựng chính quyền số ở cơ sở. Đột phá về huy động sức dân và các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông, thủy lợi, chợ dân sinh, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế; tạo tiền đề phát triển các cụm công nghiệp, ngành nghề phù hợp với địa phương, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục củng cố quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Huồi Tu nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt. Ảnh: Hải Thượng
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Huồi Tụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ảnh: Hải Thượng

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Huồi Tụ đoàn kết, thống nhất tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm vượt khó, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Huồi Tụ: Và Bá Cải - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã; Vi Thái Thuận - Phó Bí thư Thường trực; Dềnh Bá lồng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Xã Huồi Tụ song hành phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO