Xi măng Vicem Hoàng Mai phát miễn phí gần 100.000 khẩu trang

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng phòng chống dịch Covid-19", Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tiến hành cấp phát miễn phí gần 100.000 khẩu trang cho người dân và khách hàng.
Tại địa bàn TP Vinh, Xi măng Vicem Hoàng Mai phối hợp với Thành đoàn Vinh và Đoàn phường Hưng Bình, Hưng Dũng, Nghi Phú tổ chức 3 điểm phát miễn phí khẩu trang (tại chợ Cửa Bắc, Bệnh viện Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An). Trong ảnh: Đoàn viên Thành đoàn Vinh và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trao khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tại địa bàn TP Vinh, Xi măng Vicem Hoàng Mai phối hợp với Thành đoàn Vinh và Đoàn phường Hưng Bình, Hưng Dũng, Nghi Phú tổ chức 3 điểm phát miễn phí khẩu trang (tại chợ Cửa Bắc, Bệnh viện Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An). Trong ảnh: Đoàn viên Thành đoàn Vinh và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trao khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đoàn viên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tuyên truyền người dân TP Vinh phòng dịch Covid - 19. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đoàn viên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tuyên truyền người dân TP Vinh phòng dịch Covid - 19. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho các hộ kinh doanh tại chợ Cửa Bắc. TP Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho các hộ kinh doanh tại chợ Cửa Bắc. TP Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tại địa bàn Nghệ An, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai sẽ tổ chức các điểm phát miễn phí khẩu trang ở TP Vinh, TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Diễn Châu. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tham gia phát khẩu trang miễn phí tại các điểm ở TP Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Tại địa bàn Nghệ An, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai sẽ tổ chức các điểm phát miễn phí khẩu trang ở TP Vinh, TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Diễn Châu. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tham gia phát khẩu trang miễn phí tại các điểm ở TP Vinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Hiện nay, tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có gần 800 cán bộ CNV, người lao động và hàng nghìn nhà phân phối, đại lý, cửa hàng rộng khắp từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, nên việc phòng dịch Covid-19 được Công ty đặc biệt quan tâm. Trong ảnh: Khách hàng, lái xe đến giao dịch, nhận hàng tại Nhà máy đều thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn, rửa tay bằng nước diệt khuẩn. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Hiện nay, tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có gần 800 cán bộ CNV, người lao động và hàng nghìn nhà phân phối, đại lý, cửa hàng rộng khắp từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, nên việc phòng dịch Covid-19 được Công ty đặc biệt quan tâm. Trong ảnh: Khách hàng, lái xe đến giao dịch, nhận hàng tại Nhà máy đều thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn, rửa tay bằng nước diệt khuẩn. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Công tác phòng dịch Covid-19 tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được thực hiện nghiêm túc và cùng với đó, đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng phòng dịch bệnh. Trong ảnh: Cán bộ Trạm y tế của Công ty phun hóa chất khử khuẩn tại Nhà máy. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Công tác phòng dịch Covid-19 tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được thực hiện nghiêm túc và cùng với đó, đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng phòng dịch bệnh. Trong ảnh: Cán bộ Trạm y tế của Công ty phun hóa chất khử khuẩn tại Nhà máy. Ảnh: Hoàng Vĩnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.