Xuất sắc đánh bại Nhi đồng thị xã Hoàng Mai, Nhi đồng Quỳ Hợp ung dung tiến vào Bán kết

Tiến Đông - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Trận Tứ kết 1 lứa tuổi Nhi đồng là cuộc đối đấu giữa các cầu thủ Thị xã Hoàng Mai (nhất bảng A) và Quỳ Hợp (nhì bảng E). Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hết sức kịch tính.

Highlight: Mỹ Nga - Đặng Cường

Bước vào trận đấu này, Nhi đồng thị xã Hoàng Mai đã có lợi thế cực lớn khi lực lượng đầy đủ, lại còn được nghỉ nguyên 1 ngày 13/6. Trong khi đó, Quỳ Hợp vừa phải trải qua một cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng trong trận đấu muộn nhất vào chiều qua. Các cầu thủ nhí Quỳ Hợp đã phải vắt kiệt sức mới giành chiến thắng trước Thanh Chương với tỷ số 2-1 để chiếm vị trí Nhì bảng có điểm số cao nhất ở nhóm bảng D và E.

Nhi đồng Quỳ Hợp đã chịu tổn thất lớn trước trận đấu khi có 3 em đá chính phải về quê thi chuyển cấp. Trên băng ghế dự bị của đội chỉ còn vỏn vẹn 4 cầu thủ. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Quỳ Hợp đã chịu tổn thất lớn trước trận đấu khi có 3 em đá chính phải về quê thi chuyển cấp. Trên băng ghế dự bị của đội chỉ còn vỏn vẹn 4 cầu thủ. Ảnh: Thành Cường

Chưa kể, trao đổi với chúng tôi trước trận đấu, ông Cao Thanh Xuân - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhi đồng Quỳ Hợp cho biết, sau khi đá trận cuối cùng vòng bảng vào chiều 13/6, đội đã tổn thất lực lượng đáng kể khi có 3 em đá chính phải quay về quê thi chuyển cấp.

Trước đội hình có vẻ yếu thế hơn đối phương, Nhi đồng Quỳ Hợp chấp nhận đá cửa dưới, lùi sâu, chủ động chơi phòng ngự phản công. Những phút đầu của trận đấu, thế trận nghiêng hẳn về phía Thị xã Hoàng Mai.

Quỳ Hợp (áo xanh) chủ động chơi phòng ngự phản công trước các cầu thủ Thị xã Hoàng Mai (áo trắng). Ảnh: Thành Cường

Quỳ Hợp (áo xanh) chủ động chơi phòng ngự phản công trước các cầu thủ Thị xã Hoàng Mai (áo trắng). Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, trước lối chơi kín kẽ, khoa học của đội bóng đến từ vùng mỏ, các cầu thủ đến từ Thị xã Hoàng Mai đã không thể làm gì hơn và đành chấp nhận tỷ số hoà 0-0 khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, Ban huấn luyện bên phía cả hai đội đều không có điều chỉnh lớn về mặt nhân sự cũng như lối chơi. Tuy nhiên, trong khi Thị xã Hoàng Mai đang mải miết tấn công, họ bất ngờ dính đòn "hồi mã thương" từ phía đối phương. Ở phút thứ 22, Nhi đồng Quỳ Hợp đã bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của cầu thủ mang áo số 7 Cao Thái Sơn.

Huấn luyện viên và các cầu thủ Quỳ Hợp ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Thành Cường

Huấn luyện viên và các cầu thủ Quỳ Hợp ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Thành Cường

Bị thủng lưới, các cầu thủ Thị xã Hoàng Mai buộc phải dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, các cầu thủ Quỳ Hợp vẫn trung thành với lối đá phòng ngự chắc chắn.

Lợi dụng đội hình dâng cao của Thị xã Hoàng Mai, các cầu thủ Quỳ Hợp đã có những tình huống phản công nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể ghi thêm bàn thắng.

Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai đã tấn công tích cực nhưng không thể chọc thủng lưới Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai đã tấn công tích cực nhưng không thể chọc thủng lưới Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Cường

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, các cầu thủ Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai càng tấn công dồn dập hơn. Họ không còn gì để mất, khi đây là vòng đấu loại trực tiếp.

Trước sức ép nghẹt thở bên phía đối phương, phút thứ 34, Ban huấn luyện Nhi đồng Quỳ Hợp đã phải xin tạm dừng hội ý, để xoa bóp và giảm căng thẳng cho các cầu thủ.

Trước sức ép nghẹt thở của đối phương, Ban Huấn luyện đội Nhi đồng Quỳ Hợp đã phải trấn an tâm lý cho học trò. Ảnh: Thành Cường

Trước sức ép nghẹt thở của đối phương, Ban Huấn luyện đội Nhi đồng Quỳ Hợp đã phải trấn an tâm lý cho học trò. Ảnh: Thành Cường

Những phút cuối trận, Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai vẫn có một số cơ hội ghi bàn san bằng tỷ số nhưng rất tiếc, những pha dứt điểm của họ, hoặc không đi trúng đích, hoặc bị các cầu thủ Quỳ Hợp chơi lăn xả cản phá.

Thua trận 0-1 trước nhi đồng Quỳ Hợp, Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai đành ngậm ngùi dừng bước, nhường tấm vé vào Bán kết cho đối phương.

Trận Bán kết 1 vào ngày mai, các cầu thủ Quỳ Hợp sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu Tứ kết 2 giữa nhi đồng Yên Thành và nhi đồng Diễn Châu.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.