Yên Thành: Vỡ hồ chứa Lò Che, nhiều hồ khác nguy cơ vỡ nếu mưa tiếp

(Baonghean.vn) - Mưa liên tiếp những ngày vừa qua khiến các hồ chứa trên địa bàn huyện Yên Thành đều đầy nước, trong đó hồ chứa Lò Che ở xã Thịnh Thành đã bị vỡ, nhiều hồ chứa khác nguy cơ vỡ nếu trời tiếp tục mưa.

1
Hồ chứa nhỏ Lò Che xã Thịnh Thành, Yên Thành bị vỡ. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Trung- Trưởng xóm Hưng Thịnh, xã Thịnh Thành cho biết: Vào sáng ngày 13/10, hồ chứa nhỏ Lò Che xóm Hưng Thịnh xã Thịnh Thành tưới cho trên 20 ha lúa đã bị vỡ thân đập với chiều dài khoảng 12 -14 m. Nước chảy từ hồ làm xói lở hơn 10 sào ruộng, làm ngập 3 ao cá, 20 nhà dân.

1
Hồ chứa chủ yếu đắp đất, thân đập yếu, mưa lớn nên đã bị vỡ. Ảnh: Văn Trường

Ông Hoàng Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Thành chia sẻ: Hồ chứa Lò Che đắp đất thủ công từ lâu nên thân đập yếu và đã bị vỡ sau những ngày mưa lớn vừa qua. Sau đợt mưa lũ xã sẽ tiếp tục đắp đất tạm khắc phục.

Địa bàn xã Thịnh Thành có trên 20 hồ chứa lớn nhỏ dều đã xuống cấp, một số đập có nguy cơ vỡ như hồ chứa Ba Bộ ở xóm Tam Thịnh, hồ chứa Lùng ở xóm Trung Thịnh… Hiện tại xã đã chuẩn bị vật tư, vật liệu như bao tải cát, đá dự phòng khi xảy ra sự cố để ứng cứu.

1
Hồ chứa Cửa Thờ xã Tây Thành thân đập yếu rất dễ vỡ. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn huyện Yên Thành có trên 200 hồ đập lớn nhỏ, những năm qua mới chỉ được nâng cấp khoảng trên 10%, còn lại chủ yếu là thân đập đất, yếu.

Hiện nay, 100% hồ chứa đều đã đầy nước, mưa lớn những ngày vừa qua khiến hồ Lò Che bị vỡ và nhiều hồ chứa có nguy cơ vỡ. Như hồ chứa Cửa Thờ đã bị nứt rò nước ngay ở thân đập, đập Tuần ở xã Mỹ Thành bị ngấm nước toàn bộ phần thân đập, đập Khe Nốc ở Sơn Thành bị sạt lở bờ đập…

Huyện Yên Thành đã chỉ đạo các xã có hồ đập kiểm tra, chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Đồng thời, huyện xây dựng phương án phòng chống lụt bão riêng cho từng hồ, chuẩn bị vật tư, nhân lực sẵn sàng ứng cứu và xử lý các sự cố hư hỏng trong mùa mưa bão. Đặc biệt lên kế hoạch cụ thể để sẵn sàng di dời dân ở hạ lưu các hồ chứa ách yếu có nguy cơ bị vỡ./.

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.