130 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm ảnh 'Nghệ An làm theo lời Bác'

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức đã lựa chọn 130 tác phẩm để trưng bày tại Triển lãm “Nghệ An làm theo lời Bác” và trao giải cho 13 tác phẩm xuất sắc, gồm 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Chiều 27/10, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tổng kết, trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật, Nghệ An năm 2019 - 2020 với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác”.

 Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh
Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh "Nghệ An làm theo lời Bác". Ảnh: Công Kiên

Dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tác giả tham gia cuộc thi.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tổng kết cuộc thi. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Bùi Công Vinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tổng kết cuộc thi. Ảnh: Công Kiên

Được phát động từ ngày 19/5/2019, Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2019 - 2020 do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong năm 2019 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Công Kiên

Sau một năm phát động, Ban Tổ chức nhận được gần 300 tác phẩm của 31 tác giả tham gia dự thi là các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự cuộc thi đã thể hiện sinh động các mặt hoạt động của đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An với những góc nhìn, hình thức thể hiện đa dạng và phong phú. Đặc biệt, những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi đã được các tác giả phản ánh một cách kịp thời như phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế biển, vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội… 

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Duy Ngoãn - Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì. Ảnh: Công Kiên

Qua cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 130 tác phẩm để trưng bày tại Triển lãm “Nghệ An làm theo lời Bác”. Bộ ảnh triển lãm đã khắc họa và mang đến cho người xem một bức tranh tổng quan về đất nước và con người Nghệ An trên đường đổi mới và hội nhập; phản ánh những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh - quốc phòng.

Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu cắt băng Triển lãm ảnh "Nghệ An làm theo lời Bác". Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, Ban Tổ chức lựa chọn 13 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 giải Nhì (“Đặc sản bánh đa Phủ Diễn” của Trần Cảnh Yên; “Sản xuất tảo xoắn Michio tại Công ty cổ phần Khoa học xanh HIDUMI PHARMA Quỳnh Lưu” của Trần Thanh Yên; “Vững vàng chiến lũy vùng biên” của Từ Thành), 4 giải Ba (“Sản phẩm mới” của Lê Quang Dũng; “Cho chuyến khơi xa” của Nguyễn Trung Kiên; “Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại” của Nguyễn Ngọc Cường), "Thầy giáo quân hàm xanh" của Đậu Hồng Sơn và 6 giải Khuyến khích.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Công Kiên

Theo kế hoạch, triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến hết ngày 28/10/2020.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.