32 học sinh Nghệ An vượt qua vòng thi viết giành học bổng tại Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Sáng 2/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố kết quả vòng thi viết học bổng Soshi - Nhật Bản dành cho các học sinh xuất sắc nhất tại tỉnh Nghệ An trong chương trình thi tuyển học bổng kỳ tháng 10/2019.

Đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức tại Nghệ An. Thông qua chương trình này, mỗi một năm đã có hàng chục học sinh được nhận học bổng với trị giá 100%, 50%, 30% cho 4 năm chuyên ngành tại Nhật Bản.

Đại diện đến từ Trường Đại học Nhật Bản giới thiếu về chương trình học bổng. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện đến từ Trường Đại học Nhật Bản giới thiếu về chương trình học bổng. Ảnh: Mỹ Hà

Để giành được học bổng, ngoài các điều kiện về độ tuổi, điểm tổng kết hàng năm từ 6,5 trở lên, các học sinh, sinh viên cần phải trả qua 2 vòng thi: vòng thi viết trong 60 phút gồm 2 phần: Toán, trắc nghiệm ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) và phỏng vấn trực tiếp với ban tuyển sinh đến từ trường đại học.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã chúc mừng 32 học sinh Nghệ An vừa vượt qua kỳ thi viết và đủ điều kiện tham dự phỏng vấn.

Trong số này có 4 học sinh đến từ Trường THPT Nghi Lộc 2, 2 học sinh đến từ Trường THPT Lê Viết Thuật, 5 học sinh đến từ Trường THPT Cửa Lò, 15 học sinh đến từ Trường THPT Hà Huy Tập và 6 học sinh đến từ Trường THPT Đô Lương 1. Trước đó, kỳ thi này được triển khai trên toàn quốc với hơn 2.000 học sinh dự thi và đã có 756 học sinh vượt qua vòng thi viết và đủ điều kiện phỏng vấn.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng cho biết: Qua 7 năm triển khai, mặc dù số lượng học sinh tham gia thi tuyển không tăng nhưng chất lượng tuyển sinh đang ngày một nâng cao và đây là một cơ hội để học sinh Nghệ An giành được những học bổng giá trị. Hiện, mỗi năm Nghệ An có khoảng 900 học đi du học ở nước ngoài nhưng chỉ có gần 30 em giành được học bổng và chủ yếu là bằng Tiếng Anh. Số học sinh đi du học ở các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản chủ yếu đang đi bằng con đường tự túc và khá tốn kém.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận vượt qua vòng thi viết cho các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận vượt qua vòng thi viết cho các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà.

Theo kế hoạch, sau khi vượt qua vòng thi viết, các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự vòng phỏng vấn để dành các suất học bổng trị giá 30%, 50% và 100%. Lễ công bố học bổng sẽ được tổ chức vào tháng 4/2019. Từ chương trình này, đang có gần 40 học sinh Nghệ An đang học tại Nhật Bản.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.