3.500 hộ dân TP Vinh 'khát' nước sạch

(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, hơn 3.500 hộ dân hai xã Nghi Ân và Nghi Đức Tp.Vinh vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng, vì chưa có nước máy.

Hiện gần 2000 hộ dân thuộc xã Nghi Đức, TP. Vinh vẫn đang phải sử dụng nguồn nước giếng khoan. Ông Nguyên Văn Thuận xóm Xuân Đức, Nghi Đức cho biết: Hầu hết các hộ gia đình trong xóm đều sử dụng nước giếng khoan, muốn đun, nấu, đều phải lọc qua bể. Đặc biệt những hộ ở các xóm gần khu vực các cánh đồng, nước bơm lên thường bị nhiễm phèn không sử dụng được. Nước đã lọc qua bể cũng chỉ dùng để rửa, nhiều hộ phải mua máy lọc để lấy nước ăn.

Nguồn nước giếng khoan ở Nghi Ân khi  bơm lên có màu vàng đục và có mùi tanh
Nguồn nước giếng khoan ở Nghi Ân khi bơm lên có màu vàng đục và có mùi tanh

Còn xóm Xuân Hương, Nghi Đức thì có tới gần 70% số hộ gia đình phải mua máy lọc nước. Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Hà, xóm Xuân Hương thì phải đầu tư máy lọc nước, để dùng nguồn nước từ giếng khoan. Chị Hải cho biết: Nước giếng mặc dù trong nhưng để một lúc là nổi váng, nhìn rất bẩn. Nhà tôi phải bỏ ra gần chục triệu đồng xây bể lọc và mua máy lọc nước, lấy nước ăn.  

Hầu hết các hộ dân ở xã Nghi Đức đều đầu tư xây bể lọc nước nhưng chỉ dùng để phục vụ sinh hoạt
Hầu hết các hộ dân ở xã Nghi Đức đều đầu tư xây bể lọc nước nhưng chỉ dùng để phục vụ sinh hoạt

Tương tự, xã Nghi Ân 100% hộ dân (2.100 hộ) hiện vẫn đang sử dụng nguồn nước giếng khoan bị nhiễm phèn, sắt, không đảm bảo vệ sinh.  

Giải pháp của nhiều hộ dân ở đây là xây bể lọc (chứa cát, sỏi, than củi), dùng để phục vụ sinh hoạt. Ngoài ra, một số gia đình còn đầu tư từ 3 - 6 triệu để mua máy lọc nước. 

Một số hộ dân không đủ điều kiện kinh tế vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan. Chị Nguyễn Thị Thủy, xóm 12 xã Nghi Ân băn khoăn: Nguồn nước từ giếng khoan của gia đình tôi khi bơm lên có màu vàng, sau khi lọc qua bể cát, sỏi nhưng vẫn có mùi tanh. Cứ 2-3 tháng, tôi lại phải thau rửa bể để cặn bẩn màu vàng không bám vào cát sỏi. Biết là nguồn nước không đảm bảo nhưng gia đình tôi và nhiều hộ dân trong xã vẫn phải sử dụng. 

40% hộ dân Nghi Ân đầu tư máy lọc nước để phục vụ việc ăn, uống hàng ngày
40% hộ dân Nghi Ân đầu tư máy lọc nước để phục vụ việc ăn, uống hàng ngày

Xã Nghi Ân đã được chuyển về TP Vinh được 8 năm, dù là xã ven đô, chỉ cách trung tâm thành phố chừng 10 km nhưng nhiều năm nay người dân vẫn  chưa có nước máy.

Ông Nguyễn Đình Trúc - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết: Nhiều năm nay các hộ dân trên địa bàn vẫn phải dùng nước giếng khoan không đảm bảo an toàn. Đặc biệt là các hộ gia đình ở cuối nguồn nước thải của CCN Nghi Phú.

Thời gian qua, nước thải của CCN xả vào hệ thống kênh đất. Giếng khoan của người dân ở khu vực này chỉ sâu 3-4 m nên rất có thể nguồn nước giếng khoan của các hộ dân cũng bị nhiễm bẩn từ chất thải của CCN. Vì vậy, người dân rất lo lắng và mong muốn TP.Vinh sớm triển khai dự án nước sạch, thay thế nguồn nước để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân”.  

Thanh Tâm

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.