5 giáo viên Nghệ An được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là những giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và có nhiều thành tích trong dạy và học.

Việc tuyên dương “Nhà giáo tiêu biểu của năm” được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện hằng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có đóng góp đặc biệt xuất sắc, tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa trong toàn ngành.

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong cả nước, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Tình (áo xanh) và các học trò. Ảnh: P.V

Cô giáo Nguyễn Thị Tình (áo xanh) và các học trò. Ảnh: P.V

Năm nay, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), việc tuyên dương nhà giáo tiêu biểu được gắn với giai đoạn từ năm 1982 – 2022 và theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày (18, 19/11/2022).

Trong đợt này, Nghệ An vinh dự có 5 giáo viên được tuyên dương và nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đó là cô giáo Lê Na – giáo viên Trường PT DTNT THCS Kỳ Sơn; cô giáo Trần Thị Mơ – giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn; cô giáo Thái Thị Mai Hương – giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đô Lương; thầy giáo Ngô Sỹ Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và cô giáo Nguyễn Thị Tình – giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Vinh).

Trong những năm qua, thầy giáo Ngô Sỹ Thủy (thứ 2 từ phải sang) đã cùng với giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có nhiều giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: M.H
Trong những năm qua, thầy giáo Ngô Sỹ Thủy (thứ 2 từ phải sang) đã cùng với giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có nhiều giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: M.H

Đây cũng là những giáo viên có nhiều thành tích tiêu biểu. Trong đó, cô giáo Nguyễn Thị Tình (SN 1981) – giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen đã có 20 năm công tác trong ngành Giáo dục. Từ năm 2013-2014 đến nay là giáo viên cốt cán chuyên môn cấp sở.

Trong quá trình công tác, đã có 15 sáng kiến cấp cơ sở và cấp ngành; 14 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 2 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2010-2011, năm 2013-2014 (Giải Nhất), Giáo viên dạy giỏi tiêu biểu Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp mầm non toàn quốc năm 2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Cô giáo Thái Thị Mai Hương (SN 1980) – giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đô Lương là giáo viên dạy Toán, tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi từ năm 2014 – 2015 đến nay và đạt thành tích 100% học sinh tham gia đều đạt giải. Ngoài ra, đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong quá trình công tác.

Cô giáo Thái Thị Mai Hương - giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đô Lương. Ảnh: M.H

Cô giáo Thái Thị Mai Hương - giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đô Lương. Ảnh: M.H

Cô giáo Trần Thị Mơ (SN 1992) – giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Phó Bí thư chi đoàn đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, cô còn tham gia Hội thi Tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh và đạt giải Nhì toàn đoàn, 2 giải Nhất cá nhân. Trong chuyên môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô giáo Trần Thị Mơ. Ảnh: P.V

Cô giáo Trần Thị Mơ. Ảnh: P.V

Thầy giáo Ngô Sỹ Thủy (SN 1962) – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trong nhiều năm giữ chức vụ hiệu trưởng đã cùng tập thể Hội đồng bồi dưỡng các đội tuyển có nhiều giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với nhiều thành tích xuất sắc...

Cô giáo Lê Na đã có nhiều năm cắm bản ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Ảnh: tư liệu

Cô giáo Lê Na đã có nhiều năm cắm bản ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Ảnh: tư liệu

Tính từ năm 2009 đến nay, có 45 lượt học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế ở tất cả các bộ môn tự nhiên. Ngoài ra, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, có nhiều Bằng khen, Giấy khen từ Trung ương đến tỉnh.

Cô giáo Lê Na (SN 1982) – giáo viên Trường PT DTNT THCS Kỳ Sơn, là giáo viên miền xuôi, tình nguyện lên giảng dạy tại miền núi, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và đã có nhiều thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.