80 giàn pháo hoa thắp sáng đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2019 sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 80 giàn trong thời gian 15 phút, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn đặc biệt của chương trình.

Chiều 12/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019 và chuẩn bị tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2019.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan.
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan. Ảnh: Đức Anh

Đến thời điểm hiện nay, thị xã Cửa Lò đã làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để tham mưu và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động; làm việc với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá. Công tác chỉnh trang đô thị đang được gấp rút tiến hành với việc trang trí đèn chiếu sáng, xây dựng các đường hoa, thu gom và xử lý rác thải…

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2019 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 26/4 tại Quảng trường Bình Minh với chủ đề “Cửa Lò 25 năm – Hội tụ và tỏa sáng”, gắn với kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thị xã Cửa Lò (1994 - 2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Đài PT-TH Nghệ An.

Phần lớn thời lượng là chương trình nghệ thuật do các ca sỹ nổi tiếng biểu diễn; tiếp đến là màn bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 80 giàn trong thời gian 15 phút.

Màn bắn pháo hoa hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò. Ảnh: Sách Nguyễn
Màn bắn pháo hoa hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn cho đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cũng thông qua về công tác an ninh, hậu cần, số lượng khách mời. Nhiệm vụ trong thời gian tới được xác định là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, tăng cường an ninh, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuẩn bị và đóng góp ý kiến về kịch bản chương trình khai mạc.   

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An góp ý về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An góp ý về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu Cửa Lò tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành các đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ được giao, tiến hành rà soát lại để kịp thời điều chỉnh, phân công cụ thể cho từng bộ phận, tăng cường sự phối hợp để đảm bảo chương trình luôn thông suốt, tạo điều kiện cho mùa du lịch thành công.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp. Ảnh: Đức Anh

Riêng phần kịch bản chương trình Lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Cửa Lò cần tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh, bổ sung đảm bảo hợp lý nhất.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.