Ấm áp chương trình 'Trung thu cho em' tại xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chương trình đã mang đến niềm vui cùng những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi xã vùng sâu vùng xa của huyện Nghĩa Đàn.

Tối 28/9 (tức ngày 14/8 Âm lịch), tại xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức Chương trình "Trung thu cho em".

Tham dự chương trình có các đại biểu Quốc hội: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn.

bna_daibieu (2).jpg
Các đại biểu dự Chương trình "Trung thu cho em" tại xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Quân

Nghĩa Lạc là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Nghĩa Đàn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 98%. Toàn xã có gần 900 trẻ em, trong đó, có hơn 200 trẻ em thuộc các gia đình hộ nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật.

bna_văn nghệ.jpg
Một tiết mục văn nghệ của các cháu Trường Mầm non xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biểu dương, khen ngợi các em thiếu nhi của huyện Nghĩa Đàn nói chung, xã Nghĩa Lạc nói riêng đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong học tập, rèn luyện trong năm học vừa qua; đặc biệt, có nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các cháu có hoàn cảnh khó khăn... nhưng đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

bna_các em thiếu nhi.JPG
Các em thiếu nhi xã Nghĩa Lạc hào hứng theo dõi các tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi động. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp các em vượt khó vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng quà Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; quà của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

_DSC3163.jpg
Các đồng chí: Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà của Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho thiếu nhi xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Minh Quân
_DSC3171.jpg
Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tặng quà của Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, còn có các phần quà của Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị của huyện Nghĩa Đàn.

bna_phá cỗ.JPG
Các đại biểu cùng các em thiếu nhi phấn khởi trong khoảnh khắc phá cỗ. Ảnh: Minh Quân
bna_phát quà.JPG
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn phát quà cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao tặng máy tính cho Trường Tiểu học Nghĩa Lạc và Trường Tiểu học Nghĩa Lợi; Công ty Bảo Việt tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.