Anh Sơn khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi

Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn.

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2022 diễn ra nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn; hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện, đã tạo không khí phấn khởi trong đời sống nhân dân huyện nhà.
Một góc huyện Anh Sơn. Ảnh: Quang Dũng

Một góc huyện Anh Sơn. Ảnh: Quang Dũng

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, các hoạt động cơ bản trở lại trạng thái bình thường và huyện Anh Sơn luôn được lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm, dành thời gian về làm việc với huyện, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, với sự đoàn kết, quyết tâm cao và có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, huyện Anh Sơn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Huyện Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn gặp gỡ, trao đổi với đại biểu HĐND huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn gặp gỡ, trao đổi với đại biểu HĐND huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năm 2022, huyện tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (19/4/1963-19/4/2023). Có 368 công trình đăng ký chào mừng với số tiền gần 107 tỷ đồng được triển khai xây dựng; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 200 năm Danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện”; tổ chức gặp mặt đồng hương Anh Sơn sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng; tổ chức các cuộc hội thảo để tiến tới hoàn thành chỉnh lý, bổ sung tái bản “Lịch sử Đảng bộ huyện” và biên soạn, xuất bản cuốn “Địa chí Anh Sơn”…

Năm 2022, huyện Anh Sơn đã đạt và vượt 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,62%; tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.455.344 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng ước đạt 3.451.205 triệu đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 4,2% so với cùng kỳ; Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,9% so với cùng kỳ; Khu vực dịch vụ ước tăng 9% so với cùng kỳ.

Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm. Nhiều dự án động lực của huyện đã hoàn thành hoặc đẩy nhanh tiến độ thi công: Dự án đầu tư đường giao thông từ xã Đỉnh Sơn vào xã Thọ Sơn; Trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn Mavin tại xã Hùng Sơn; Khách sạn Đại Thành; Trung tâm Hội nghị, Khách sạn, Trung tâm thương mại PLAZA Kim Nhan; Nhà máy Chế biến gỗ MDF Nghệ An...

Huyện đã tổ chức học tập, quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) của Đảng. Chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý thông tin dư luận trên địa bàn. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ, xuất bản Bản tin huyện Anh Sơn hàng tháng, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: TL Hoàng Vĩnh

Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: TL Hoàng Vĩnh

Trong công tác tổ chức, cán bộ, đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong năm đã kết nạp vào Đảng 117 đồng chí và tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 91 học viên; mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 190 quần chúng; đặc biệt, mở 1 lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm, cùng với đó, công tác Văn phòng, Nội chính, Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt hiệu quả cao.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, để sớm đạt được mục tiêu: “Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An”, năm 2023, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển; thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Bộ mặt nông thôn đổi mới ở xã Hùng Sơn. Ảnh: TL P.V

Bộ mặt nông thôn đổi mới ở xã Hùng Sơn. Ảnh: TL P.V

HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn ở Anh Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động. Thường trực, các ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực và triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp. Tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề, 12 phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện, 3 phiên họp giải trình liên quan đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Công tác giao ban quý với Thường trực HĐND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo có chất lượng. Thực hiện phân công đại biểu tiếp công dân đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, ứng dụng chuyển đổi số tại kỳ họp cuối năm 2022, là một trong những “Kỳ họp số” đầu tiên của HĐND cấp huyện trong tỉnh, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Anh Sơn, xứng đáng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân huyện nhà.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; năng lực, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; hiệu quả tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt khâu chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.