Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về định hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

BNA_IMG_5711.JPG
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

NGHỆ AN THIẾU 5.700 GIÁO VIÊN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2022 - 2023; định hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Theo đó, năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu và hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua.

BNA_IMG_5525.JPG
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2022 - 2023; định hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Ảnh: Thành Duy

Kết quả học sinh giỏi quốc gia, quốc tế luôn đứng tốp đầu cả nước; Kết thúc năm học 2022-2023, Nghệ An có 3 học sinh đạt Huy chương Vàng và 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế; 9 em đạt Huy chương Bạc và 1 em đạt giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2023.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023 Nghệ An có 87 em đạt giải (trong đó, có 7 giải Nhất, 32 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải khuyến Khích, xếp vị trí thứ 2 cả nước, sau thành phố Hà Nội).

Kết quả giáo dục đại trà đứng thứ 22/63 tỉnh, thành toàn quốc. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, ngành phấn đấu đứng trong tốp 15 cả nước.

BNA_IMG_5542.JPG
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được quan tâm; qua đó nâng cao vị thế về giáo dục của tỉnh. Nghệ An đã tiếp nhận đào tạo đại học, sau đại học cho 100 cán bộ, sinh viên và hoàn thành đào tạo Tiếng Việt cho 111 lưu học sinh Lào năm 2022.

Tỉnh cũng hoàn thành thủ tục tiếp nhận đào tạo đại học và sau đại học cho 101 cán bộ, sinh viên và đào tạo Tiếng Việt cho 121 lưu học sinh Lào năm 2023; là địa phương đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý (tại Công văn số 5832/BGDĐT-GDTrH ngày 07/11/2022) và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lưu học sinh Lào tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tổ chức tuyển sinh từ năm học 2023-2024.

Chất lượng, hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường chất lượng cao, 16 trường có ngành nghề trọng điểm theo các cấp độ Quốc tế, ASEAN, quốc gia; có 19 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 trường đại học.

Tại cuộc làm việc, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến xây dựng đội ngũ ngành Giáo dục. Đặc biệt, qua rà soát, Nghệ An đang thiếu khoảng 5.700 giáo viên mầm non và phổ thông; đề nghị cần ban hành chính sách để chi trả kinh phí cho số giáo viên còn thiếu, kinh phí chi trả cho giáo viên hợp đồng (cho đến khi Trung ương phê duyệt bổ sung). Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đề nghị Trung ương quan tâm giải quyết bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu sớm đáp ứng yêu cầu của năm học 2023-2024.

BNA-IMG_5563.JPG
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời có chính sách hỗ trợ chung cho một số vị trí đang bố trí kiêm nhiệm như: nhân viên kế toán, y tế kiêm trường; giáo viên một số đơn vị dạy kiêm trường, dạy nhiều điểm trường mà có khoảng cách đi lại xa (môn Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật,…); xem xét trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ viên chức công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phát huy trách nhiệm gắn với quyền lợi của giáo viên biệt phái; ưu tiên ngân sách đầu tư trước cho cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học…

Tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kiến nghị thu hút xây dựng các trường quốc tế nhằm tạo cạnh tranh với trường công lập, qua đó giảm áp lực cho các trường THPT công lập; đồng thời cần có cơ chế đặc thù trong quản lý giáo dục đào tạo với thành phố Vinh để xây dựng mô hình tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Trước việc các địa phương cấp huyện đang biệt phái giáo viên về làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu, tham mưu để giải quyết dứt điểm vấn đề này, tránh việc biệt phái.

BNA_IMG_5578.JPG
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng phân tích rõ thêm một số nội dung liên quan, nhất là áp lực đối với việc thiếu trường THPT, đặc biệt là trường chất lượng cao, trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn TP. Vinh nói riêng.

Phân tích một số nguyên nhân, Chủ tịch UBND tỉnh nêu giải pháp, như lãnh đạo UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn FPT để xây dựng tổ hợp giáo dục, trong đó có xây dựng trường phổ thông liên cấp và trường cao đẳng nghề tại Nghệ An. Về tổng thể, để xây dựng các cơ sở giáo dục THPT chất lượng trên địa bàn, người đứng đầu UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ báo cáo về nội dung này.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023 - 2024 CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁT THỰC TIỄN ĐỊA BÀN

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, kết quả tích cực cả ở giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của ngành Giáo dục; tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định, quy chế thi; đào tạo nghề theo hướng tích cực; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài;…

BNA_IMG_5616.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2022 - 2023; định hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị quan tâm triển khai chủ động, linh hoạt kế hoạch năm học sát với thực tiễn địa bàn; đặc biệt là chú trọng quan tâm giáo dục kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ cho học sinh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát lại hệ thống mạng lưới quy hoạch để nếu cần thiết điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nhất là trong là giai đoạn sáp nhập địa giới hành chính cấp xã; gắn với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, lấy ý kiến rộng rãi người dân và vận động nhân dân thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tránh sự xung đột.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt việc hỗ trợ đồ dùng học tập, học phí, sách giáo khoa… cho học sinh nghèo, khó khăn khi bước vào năm học mới; đồng thời quan tâm việc thu chi từ đầu năm học, đặc biệt cần có hướng dẫn, đảm bảo công tác xã hội hóa đúng quy chế, quy định; sử dụng hợp lý, minh bạch, rõ ràng, quản lý chặt chẽ; “cởi bỏ” bớt gánh nặng do giao khoán toàn bộ việc thu, chi đầu năm học cho giáo viên chủ nhiệm.

bna_Đức Anh-9772-2.jpg
Học sinh TP. Vinh tựu trường sáng 28/8 để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần quan tâm tư vấn học đường, giải quyết các bức xúc, mâu thuẫn nội bộ trong học sinh; rà soát, đánh giá lại việc tuyển dụng giáo viên vào 2.820 biên chế được bổ sung.

Đối với các kiến nghị của của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với ngành Giáo dục, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo cụ thể; trong đó với 5.700 giáo viên còn thiếu cần tiếp tục đề xuất Trung ương; đồng thời Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần quan tâm chế độ hợp lý đối với đội ngũ giáo viên hiện nay do phải dạy thêm giờ vì thiếu giáo viên.

Về biệt phái giáo viên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh đánh giá lại việc này một cách cụ thể, qua đó có giải pháp phù hợp…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.