Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà Tết cho người nghèo tại Quỳ Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 26/1, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi và trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hoài- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

bna-tc-1-1-226.jpg
Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà Tết tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Quang Sơn

Tại đây, thay mặt đoàn công tác, các đồng chí: Lê Quốc Khánh và Hồ Đăng Tài đã trao 30 suất quà cho 30 hộ gia đình nhân dịp đón Tết Giáp Thìn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng bằng hiện vật).

1000011793-9434.jpg
Tặng quà các gia đình khó khăn xã Châu Nga.

Đoàn cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho em Bùi Vy Hồng Diệp (SN 2016), học lớp 2A, Trường Tiểu học Châu Nga, ở bản Phoọng, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, đang sống cùng bà nội già yếu được Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận đỡ đầu; Tặng quà Tết cho Đảng ủy và Trường Tiểu học Châu Nga 3 triệu đồng. Tổng số tiền trao tặng quà Tết trong dịp này là 34 triệu đồng.

1000011794-1393.jpg
Tặng quà em Bùi Vy Hồng Diệp (SN 2016), học lớp 2A, Trường Tiểu học Châu Nga.

Trước đó, trong năm 2023, hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 4 nhà cho 4 hộ gia đình trị giá 220 triệu đồng, trong đó, xây mới theo mô hình lắp ghép và mua đồ dùng sinh hoạt cho hộ Vi Văn Quyền ở bản Phoọng với kinh phí 70 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà cho hộ Lô Thị Mai ở bản Mưn, hộ Vi Văn Tuấn ở bản Na Pùa và hộ Lô Văn Bình ở bản Phoọng, mỗi nhà 50 triệu đồng. Hiện nay, 4 gia đình đã vào ở nhà mới và ổn định cuộc sống.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt vào tháng 10/2023 tại Trường Tiểu học Châu Thắng và Tiểu học Châu Hạnh 2, mỗi trường 10 triệu đồng; hỗ trợ 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt 7 triệu đồng; hỗ trợ em Bùi Vi Hồng Diệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 10 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.