Bảo Việt Nghệ An kỷ niệm 40 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Chiều 24/4, tại TP Vinh, Bảo Việt Nghệ An tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (4/1981- 4/2021).
Đại biểu Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Đảng ủy Doanh nghiệp Nghệ An và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hải
Dự lễ có đại diện Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và các công ty thành viên Tập đoàn Bảo Việt tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Công ty Bảo Việt Nghệ An tiền thân là Phòng Bảo hiểm trực thuộc Sở Tài chính Nghệ Tĩnh được thành lập năm 1981 theo Quyết định của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh. Khởi đầu Phòng chỉ có 4 cán bộ nhân viên chuyên triển khai các nhiệm vụ bảo hiểm đơn lẻ và giám định hàng hóa. Đến nay, sau 40 năm thành lập, qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, địa vị pháp lý và uy tín của Công ty ngày càng lớn mạnh cùng sự trưởng thành của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
Hiện tại, Công ty Bảo Việt Nghệ An có 63 cán bộ nhân viên; 9 phòng giao dịch khu vực; 5 phòng nghiệp vụ và phát triển kinh doanh, 5 phòng quản lý với mạng lưới phục vụ phủ kín 21/21 huyện thành thị. 
Chi trả
Đại diện Bảo Việt Nghệ An chi trả Bảo hiểm nông nghiệp cho khách hàng tại Yên Thành. Ảnh: P.V

Song song với triển khai trên 50 nghiệp vụ bảo hiểm ở cả 3 nhóm là Bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, Công ty cũng phối hợp phân phối sản phẩm và phục vụ khách hàng của Công ty Bảo Việt Nhân thọ nên kết quả phát triển ngày càng vững chắc hơn. Từ mức doanh thu 5 tỷ đồng năm 2005, hiện nay đã gia nhập Câu lạc bộ Công ty thành viên có doanh thu trên 200 tỷ đồng và vào tốp 10 Công ty có doanh thu và mức tăng trưởng cao nhất.

Ông Phan Bá Trung - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nghệ An phát biểu chào mừng sự kiện và gửi lời cám ơn đối với đại biểu và tri ân đến khách hàng. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Phan Bá Trung - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nghệ An phát biểu chào mừng sự kiện và gửi lời cám ơn đối với đại biểu và tri ân đến khách hàng. Ảnh: Nguyễn Hải
Thực hiện các cam kết và để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, hàng năm Bảo Việt Nghệ An giải quyết bồi thường cho hơn 54.000 hồ sơ bảo hiểm con người và hơn 4.000 vụ tai nạn xe ô tô, tàu biển, hàng hóa, công trình xây dựng và nhiều tài sản khác với số tiền bồi thường lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đai diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Công ty Bảo Việt Nghệ An
Đai diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao Bức trướng của UBND tỉnh và Tập đoàn Bảo Việt tặng hoa chúc mừng Công ty Bảo Việt Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phan Bá Trung Giám đốc Công ty Bảo Việt Nghệ An thay mặt cho tập thể cán bộ công nhân viên cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn Bảo Việt và sự đồng hành của khách hàng trong thời gian vừa qua. Chặng đường sắp tới, trên cơ sở bám sát định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kế hoạch chiến lược của Tập đoàn và Tổng công ty, Công ty sẽ phát huy truyền thống thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển, sáng tạo và đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đưa công ty phát triển ngày càng bền vững hơn.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 40 năm thành lập Công ty. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 40 năm thành lập Công ty. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Tỉnh ủy- HĐND và UBND tỉnh trao tặng cho Công ty Bức trướng chúc mừng mang dòng chữ "Bảo Việt Nghệ An - 40 năm Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển"; đồng thời tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Công ty thời gian vừa qua./.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.