Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đề ra tại Hội nghị công nhân, viên chức, người lao động năm 2023 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, diễn ra chiều 7/1.
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Đổi mới, phát triển toàn diện

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bệnh viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống khám, chữa bệnh của Bệnh viện tiếp tục được đổi mới, phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Nhiều chuyên ngành mũi nhọn, chuyên sâu khẳng định thương hiệu trong khu vực, như chuyên ngành: Ngoại tiết niệu; Thận nhân tạo; Chẩn đoán hình ảnh; Xét nghiệm…

Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường- Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng

Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường- Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng

Mặc dù còn chịu sự ảnh hưởng hậu Covid-19, tuy nhiên, số lượt khám bệnh ngoại trú trung bình trên 2.000 lượt/ngày, bệnh nhân điều trị nội trú trên 800 người/ngày. Số lượng người bệnh được phẫu thuật, trung bình 30- 35 ca/ngày, nhiều ca bệnh nặng (phẫu thuật loại I, đặc biệt) đã được can thiệp kịp thời, an toàn; tỷ lệ tai biến rất thấp (1/1.000).

Bên cạnh triển khai các kỹ thuật trong danh mục phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện hạng II, Bệnh viện đã triển khai thêm được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu của tuyến tỉnh và Trung ương, như: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng; phẫu thuật cắt gan trái điều trị bệnh lý u gan, chấn thương gan; Phẫu thuật phình động mạch chủ; Phẫu thuật cắt khối tá tụy; Xét nghiệm tế bào học trong cơ thể bằng máy phân tích huyết học tự động; Định lượng D Dimer…

Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng cấp tính cho bệnh nhân bị tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh: P.V

Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng cấp tính cho bệnh nhân bị tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh: P.V

Cùng với tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện kế hoạch thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngày càng tăng; trở thành điểm sáng về y đức của ngành Y tế tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, Bệnh viện ứng dụng triệt để CNTT trong cải cách hành chính. 100% thủ tục, quy trình khám, chữa bệnh, hoạt động quản lý, điều hành nội bộ được thực hiện trên môi trường điện tử; giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, phiền hà cho người bệnh; Công tác quản lý chất lượng bệnh viện luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo đặc biệt, công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học được Bệnh viện quan tâm triển khai hiệu quả…

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào các giải pháp phát triển chuyên môn như: Thận tiết niệu, thực trạng giải pháp thành lập đơn nguyên tim mạch và tim mạch can thiệp; Định hướng trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm có chèn ép rễ…; góp ý dự thảo quy chế hoạt động của Bệnh viện.

Hoàn thiện bệnh viện “thông minh”, “hiện đại”, “chuyên nghiệp”

Phát biểu tại hội nghị, Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh khẳng định, mục tiêu năm 2023, xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trở thành bệnh viện hạng I, với cơ cấu 900 giường bệnh; chất lượng bệnh viện đạt mức 4,28 hoàn chỉnh; đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, nâng tầm chuyên môn. Thành lập và phát triển các trung tâm, đơn nguyên chuyên sâu tại các chuyên ngành. Từng bước xây dựng hoàn thiện một bệnh viện “thông minh”, “hiện đại”, “chuyên nghiệp”; ổn định và nâng cao dần thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động; Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tình hình mới.

BS CKII Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện thời gian tới. Ảnh: Lâm Tùng

BS CKII Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện thời gian tới. Ảnh: Lâm Tùng

Đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua, Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An mong muốn thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo Bệnh viện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu mục tiêu trở thành bệnh viện hạng I, theo đó, chú trọng phát triển chuyên môn, nguồn nhân lực; Tiếp tục tăng cường quản trị, quản lý chất lượng Bệnh viện để xứng tầm là “bệnh viện thông minh”; Trách nhiệm trong thực hiện Đề án “Bệnh viện vệ tinh” trở thành bệnh viện hạt nhân của một số đơn vị y tế khác; Tiếp tục đảm bảo tốt đời sống cán bộ, viên chức, người lao động…

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Bệnh viện đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trao Giấy khen cho 2 chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" năm 2022. Ảnh: Lâm Tùng

Trao Giấy khen cho 2 chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" năm 2022. Ảnh: Lâm Tùng

Trao Giấy khen cho 13 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" năm 2022. Ảnh: Lâm Tùng

Trao Giấy khen cho 13 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" năm 2022. Ảnh: Lâm Tùng

Đảng bộ Bệnh viện đã tặng Giấy khen cho 2 chi bộ và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2022.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.