Bỉ nâng mức báo động ở thủ đô Brussels lên mức cao nhất

(Baonghean.vn) - Tối ngày 20 rạng sáng ngày 21, chính phủ Bỉ đã đặt cả thành phố Brussels dưới tình trạng báo động cao nhất đồng thời yêu cầu người dân tránh tụ tập ở những nơi đông người vì một mối đe dọa “nghiêm trọng và sắp xảy ra”.
Sau loạt vụ tấn công nhằm vào Paris ngày 13/11, chính phủ Bỉ đã ban bố tình trạng báo động cấp 3 trên khắp cả nước. Đến tối ngày 20 rạng sáng ngày 21/11, mức báo động tại Brussels đột ngột được nâng lên thành báo động cấp 4 - mức báo động cao nhất. 
23
Chính quyền Brussels yêu cầu người dân tránh tụ tập ở những nơi đông người. Ảnh: Le Monde
Theo một nguồn tin, các nhà điều tra nghi ngờ Salah Abdeslam - một trong những nghi phạm tấn công Paris đang có mặt tại thủ đô của Bỉ. Cho đến lúc này, chính quyền Bỉ vẫn chưa đưa ra lý do rõ ràng khi nâng mức báo động ở Brussels lên mức cao nhất.
Người phát ngôn trung tâm khủng hoảng của chính phủ thông báo, hệ thống tàu điện ngầm và STIB (Hệ thống vận tải công cộng của Brussels) sẽ không làm việc trong các ngày nghỉ cuối tuần này. Các trận bóng đá dự kiến diễn ra trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật cũng như các sự kiện cộng đồng đều bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ. Chính quyền Bỉ đã ra lệnh triển khai thêm binh lính và cảnh sát tại Brussels.
345
Cảnh sát và binh lính đã được điều động thêm đến Brussels. Ảnh AFP
Cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Salah Abdeslam, người có dính líu trực tiếp đến vụ xả súng ngày 13/11 trước các quán cà phê và nhà hàng ở Paris với người anh Brahim - kẻ sau đó đã đánh bom tự sát trên đại lộ Voltaire. Salah Abdeslam đã rời Paris ngay sáng ngày hôm sau (14/11) với sự giúp đỡ của 2 đồng phạm. Cảnh sát đã cho bắt 2 đồng phạm của Salah với tội danh tấn công khủng bố.
Chu Thanh
(Theo le Monde)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.