Bí quyết học giỏi của thủ khoa lớp 10 chuyên Hóa trường Phan

(Baonghean.vn) - Với tổng số 45,8 điểm, trong đó Toán 9,75, Văn 8,25, Anh 9,8, Nguyễn Trung Kiên - Lớp 9B, Trường THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu) vượt qua rất nhiều em học sinh giỏi khác trong tỉnh để giành thủ khoa lớp 10 môn Hóa, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Ấn tượng buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với Kiên là một nam sinh cao ráo, khuôn mặt sáng, toát lên vẻ thông minh, điềm đạm.

Qua trò chuyện Kiên chia sẻ: Em bắt đầu tìm hiểu và dành tình yêu đặc biệt cho môn Hóa học từ hè năm lớp 7, chuẩn bị lên lớp 8 từ những hình ảnh, video thí nghiệm trên mạng. Càng em, em càng yêu thích môn học và đặt quyết tâm phải trở thành học sinh chuyên Hóa. 

Nguyễn Trung Kiên là một em học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm liền.
Nguyễn Trung Kiên là học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm liền.

Kiên quan niệm “không được giấu dốt” nên điểm nào còn băn khoăn thì em mạnh dạn hỏi ngay giáo viên hoặc các bạn trên lớp. Qua đó giúp em hiểu sâu về bản chất và nhớ lâu hơn các dạng bài.

Thời gian ở nhà, em thường học theo cách chọn lọc, tra cứu trên mạng các nguồn tài liệu mới, bài giảng hay kể cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, từ đó nhằm có góc nhìn mới, tiếp cận môn Hóa học được tốt hơn. Đồng thời, em còn tham gia các nhóm Fanpage trên mạng xã hội như: Tôi yêu hóa học, Hóa học THCS... tạo sự tương tác, trao đổi bài tập giữa các bạn trong nhóm với nhau, giúp Kiên có phương pháp giải bài trở nên phong phú hơn.

Kiên xác định điều quan trọng nhất là phải tự học và xây dựng mục tiêu, phương pháp để tránh sự nhàm chán trong học tập. Đó là, ở trên lớp em không cho phép mình mất tập trung ở một giây phút nào trong khi thầy cô giảng dạy và cố gắng ghi chép bài đầy đủ, chi tiết.

Trong suốt nhiều năm học Kiên còn đặt mua báo “Hóa học và ứng dụng” qua bưu điện để về giải các dạng đề. Ảnh: Hồng Diện
Trong suốt nhiều năm học Kiên còn đặt mua báo “Hóa học và ứng dụng” qua bưu điện để về giải các dạng đề. Ảnh: Hồng Diện

Một kênh tham khảo khác mà Kiên cho rằng rất hữu dụng trong quá trình học tập đó là các chuyên đề trong tạp chí “Hóa học và ứng dụng”, thế nên em thường xuyên đặt mua tạp chí này qua bưu điện để theo dõi. Theo Kiên, trong cuốn tạp chí này thường có nhiều giáo viên giỏi tham gia viết bài và có chuyên mục những câu hỏi bài tập, dạng đề cả cấp 2 và cấp 3 để mình giải. Số báo sau sẽ có đáp áp bài tập cho số báo trước, giúp em kiểm tra lại cách giải, củng cố và làm dày thêm kiến thức của bản thân. Ngoài ra, trong tạp chí này còn có mục Hóa học và đời sống nên giúp em biết thêm các mẹo vặt để ứng dụng thật tốt bộ môn vào cuộc sống thường ngày.

Ngoài tình yêu đặc biệt với Hóa học thì Kiên còn học xuất sắc Toán, Tiếng Anh và học giỏi đều ở tất cả các bộ môn khác. Chính vì vậy, em luôn đạt giải nhất trong các kỳ thi giỏi huyện, giỏi trường và được xếp vị trí đầu tiên của đội tuyển tham dự kỳ thi giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 9 nhưng do dịch Covid-19 nên kỳ thi bị hoãn.

Lớp 9B – Trường THCS Hồ Xuân Hương có 35 em học sinh, trong đợt thi tuyển sinh lớp 10 thì điểm trung bình của lớp đạt 43,23
Lớp 9B - Trường THCS Hồ Xuân Hương nơi nuôi dưỡng đam mê và ý chí của Kiên có 35 học sinh, trong đợt thi tuyển sinh lớp 10, điểm trung bình của lớp đạt 43,23. Ảnh: NVCC

Cô Lê Thị Thu Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, Trường THCS Hồ Xuân Hương, huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trung Kiên vừa thông minh, cần cù, chịu khó và học bằng niềm say mê. Trong 4 năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện, trong đó nổi bật nhất là môn Hóa, Toán. Trong mỗi kỳ thi chất lượng, nâng cao Kiên luôn nằm trong tốp đầu của khối. Kiên thực sự là một học sinh gương mẫu, chững chạc, bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm với tập thể, giao nhiệm vụ gì, em đều hoàn thành xuất sắc, được bạn bè, thầy cô rất yêu quý.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.