Bí thư Thành ủy Vinh dự lễ khai giảng Trường Tiểu học Lê Mao

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, cùng với học sinh trong toàn tỉnh, gần 2.000 giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh) tổ chức lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2020 - 2021.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông - Vận tải, Tỉnh đoàn Nghệ An và một số ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Quang An

Trường Tiểu học Lê Mao là một ngôi trường được hình thành trên một vùng đất giàu truyền thống lịch sử - Trường được mang tên đồng chí Lê Mao - người chiến sỹ cách mạng kiên cường, Bí thư đầu tiên của Thành ủy Vinh -Bến Thủy. Hiện nay, trường là một trong những ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt nhất trên địa bàn TP.Vinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Quang An
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh trống khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Quang An

Năm học 2019 - 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng chung từ dịch Covid-19 tuy nhiên nhà trường đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác huy động trẻ  6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%, làm tốt công tác phổ cập GDTH , hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 100%, trường có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp Quốc gia, cấp tỉnh và cấp Thành phố… Tập thể cán bộ giáo viên nhiệt tình, đoàn kết, luôn luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt. Ảnh: Quang An
Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt. Ảnh: Quang An

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 thực hiện cách ly toàn xã hội, với phương châm "Dừng đến trường nhưng không dừng việc học" nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng Giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế đối với học sinh, hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chúc mừng thành tích nổi bật mà tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục đứng vị trí tốp đầu cấp học của thành phố. Riêng với học sinh cần tiếp tục phát huy truyền thống chăm ngoan, học giỏi của nhiều thế hệ học sinh nhà trường. 

Các đại biểu trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1. Ảnh: Quang An
Các đại biểu trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1. Ảnh: Quang An

Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã tặng hoa và quà cho tập thể nhà trường và trao những suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.