Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết tại Quỳ Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 16/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi người dân xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi người dân xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng ban Dân tộc tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Quỳ Châu.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Quỳ Châu nói chung, xã Châu Thuận nói riêng. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Quỳ Châu nói chung, xã Châu Thuận nói riêng. Ảnh: Thành Duy

Châu Thuận là xã miền núi có 801 hộ sinh sống tại 4 bản. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ có 8 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ bản, 4 chi bộ cơ quan với 236 đảng viên, 10 đảng viên dự bị.

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, đồng chí Lữ Thị Mai - Bí thư Đảng ủy xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu cho biết: Trong năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Châu Thuận đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 1 tỷ đồng tiền quà từ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh cùng 50 suất quà và 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho nhân dân huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 1 tỷ đồng tiền quà từ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh cùng 50 suất quà và 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho nhân dân huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Châu Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Châu Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng quà đến các hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng quà đến các hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã thực hiện ước đạt 91 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.400 tấn vượt 3% kế hoạch. Tổng đàn trâu bò khá lớn, trên 2.500 con.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, quản lý khai thác khoáng sản được tăng cường, không để xảy ra các vụ khai thác trái phép. Xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai, đến nay Châu Thuận đã đạt 14/19 tiêu chí.

Đặc biệt, văn hóa, xã hội được chăm lo, công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 83,6%, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa tại 4 bản.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nhân dân được phát huy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của bà con trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của bà con trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà, chúc Tết hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà, chúc Tết hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng quà, thăm hỏi hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng quà, thăm hỏi hộ nghèo xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi về với huyện Quỳ Châu, xã Châu Thuận, được gặp bà con để thăm, tặng quà nhân dịp Tết đến Xuân về; chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và đặc biệt là bà con nhân dân xã Châu Thuận năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến nhà thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có uy tín ở xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến nhà thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có uy tín ở xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ cảm xúc sau một thời gian dài trở lại Châu Thuận, người đứng đầu Tỉnh ủy ghi nhận rất nhiều thay đổi của xã, nhất là cơ sở hạ tầng, đời sống bà con cũng phát triển hơn.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và thực hiện thường xuyên, trở thành một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng đã được ban hành. Điều này thể hiện rất rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy mạnh mẽ công tác xóa đói, giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Vi Văn Xuân ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Vi Văn Xuân ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý động viên ông Vi Văn Xuân và vợ ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý động viên ông Vi Văn Xuân và vợ ở bản Chàng Piu, xã Châu Thuận. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An, huyện Quỳ Châu đang tập trung thực hiện chủ trương lớn này, gắn liền với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, hộ nghèo, khó khăn, hộ yếu thế. Đặc biệt, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái của dân tộc ta, nhất là dịp Tết đến, Xuân về tất cả các tầng lớp nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội… tổ chức rất nhiều hoạt động hướng về bà con nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng có Tết đầm ấm.

Ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo của xã Châu Thuận; tuy nhiên xã vẫn là xã nghèo, toàn xã vẫn còn 330 hộ nghèo (chiếm 41,2%), 195 hộ cận nghèo (chiếm 24,3%), Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công cuộc xóa đói giảm nghèo là một trong những việc làm quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Lương Xuân Trường, bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình ông Lương Xuân Trường, bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳ Châu chúc gia đình ông Lương Xuân Trường, bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận đón năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quỳ Châu chúc gia đình ông Lương Xuân Trường, bản Chiềng Nong, xã Châu Thuận đón năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn, xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có những định hướng giúp bà con thoát nghèo, đặc biệt tập trung nhiều vào kinh tế hộ, triển khai các chương trình lồng ghép hiệu quả; đồng thời động viên bà con tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh khác để giúp canh tác, sản xuất hiệu quả hơn, giao dịch thương mại tốt hơn nhằm vươn lên phát triển.

Trao đổi với các hộ nghèo, người đứng đầu Tỉnh ủy rất mong bà con cố gắng chăm chỉ, hăng say, chịu khó lao động vươn lên, cùng với điều kiện hạ tầng đã được kết nối, gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất để sớm thoát nghèo.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng 1 tỷ đồng tiền quà từ chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Quý Mão 2023 của tỉnh cùng 50 suất quà và 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến nhân dân huyện Quỳ Châu; tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Châu Thuận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã; tặng quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men, xã Châu Thuận là người có uy tín. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men, xã Châu Thuận là người có uy tín. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trao hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo với nguồn kinh phí là 60 triệu đồng/hộ gồm các hộ: Sầm Thị Phương, bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến; Vi Văn Tứ, bản Xẹt 2, xã Châu Thắng; Vi Văn Dũng, bản Chào Mờ, xã Châu Bính; Hà Thị Dương, bản Thắm Men, xã Châu Thuận; Vạn Văn Tìm, bản Chàng Piu, xã Châu Thuận; qua đây, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục vào cuộc, chung tay đóng góp bằng các hình thức khác như ngày công để giúp các gia đình sớm khởi công, xây dựng căn nhà kiên cố.

Thăm, tặng quà chúc Tết gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men, xã Châu Thuận, Bí thứ Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, trao đổi về đời sống, công việc, ghi nhận những đóng góp của anh cho cộng đồng, qua đó mong muốn anh Lương Văn Hòa tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín để xây dựng bản làng. Ảnh: Thành Duy

Thăm, tặng quà chúc Tết gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men, xã Châu Thuận, Bí thứ Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, trao đổi về đời sống, công việc, ghi nhận những đóng góp của anh cho cộng đồng, qua đó mong muốn anh Lương Văn Hòa tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín để xây dựng bản làng. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, chúc Tết đến gia đình ông Vi Văn Xuân (sinh năm 1949) ở bản Chàng Piu là hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hiện cả vợ chồng ông đã quá tuổi lao động, kinh tế khó khăn, gia đình đang ở nhà tạm bợ; gia đình ông Lương Xuân Trường (sinh năm 1943) là thương binh, người nhiễm chất độc da cam, bản Chiềng Nong và gia đình anh Lương Văn Hòa (sinh năm 1976) ở bản Thắm Men, là người có uy tín, có 1 người con bị khuyết tật đặc biệt nặng, 1 con đang học đại học.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...