Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Trọng Kiên – Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong thời gian 2 ngày (02, 03/3), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023.

Chương trình huấn luyện do đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì.

Dự, theo dõi chỉ đạo, kiểm tra quá trình luyện tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 và đoàn công tác các cơ quan Quân khu.

Hạ đặt mệnh lệnh hành quân. Ảnh: Trọng Kiên

Hạ đặt mệnh lệnh hành quân. Ảnh: Trọng Kiên

Với tình huống giả định đặt ra: Lợi dụng tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực phản động tiến hành tổ chức lực lượng gây rối, bạo loạn trong nước, kết hợp tổ chức lực lượng quân sự tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, trong đó có địa bàn Nghệ An.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lực lượng trinh sát, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch, tình hình địa bàn toàn tỉnh, nhanh chóng hội ý chỉ huy, họp Đảng ủy Quân sự tỉnh, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến. Thực hiện phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ khu vực phòng thủ, cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã, Trung đoàn 764 đảo Mắt, đảo Ngư thực hành hành quân ra vị trí trú quân bí mật, tránh đòn tập kích hỏa lực ban đầu của địch, tiếp tục thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì chương trình huấn luyện. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì chương trình huấn luyện. Ảnh: Trọng Kiên

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ trình tự nội dung các bước trong chuyển trạng thái, quá trình luyện tập chuyển trạng thái đã thực hiện sát với thực tế, bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 ngày thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị…

Thông qua huấn luyện đã góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm và khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.