Bộ Công an hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An 500 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an về làm việc tại tỉnh ta và trao tiền hỗ trợ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và Công an tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an trao hỗ trợ cho đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lụt với số tiền 500 triệu đồng
Thứ trưởng Bộ Công an trao 500 triệu đồng tiền hỗ trợ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lụt.

Tại cuộc tiếp nhận sự ủng hộ từ Bộ Công an, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thông tin một số tình hình thiệt hại cũng như việc chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do đợt mưa lũ hồi trung tuần tháng 10 vừa qua đối với 2 huyện chiêm trũng Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét đã xảy ra làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản của đồng bào ở một số huyện miền núi Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn tình cảm chân thành, sự sẻ chia kịp thời đối với Nghệ An và những người dân bị thiệt hại do mưa lũ của Bộ Công an và cá nhân Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cảm ơn những tình cảm chân thành và đầy trách nhiệm của Bộ Công an đối với nhân dân Nghệ An
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cảm ơn những tình cảm chân thành và đầy trách nhiệm của Bộ Công an đối với nhân dân Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của Bộ Công an đối với Nghệ An, từ việc xây dựng lực lượng công an Nghệ An vững mạnh, đến thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cũng như xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn thời gian qua.

Sự hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công an góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

“Sự hỗ trợ đối với đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ lần này của Bộ Công an thêm một lần nữa minh chứng cho sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời quý báu của Bộ Công an và cá nhân Thứ trưởng Bùi Văn Nam đối với tỉnh Nghệ An” - đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại lễ tiếp nhận
Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Chia sẻ với những thiệt hại và khó khăn của Nghệ An nằm trong vùng thường xuyên bị thiên tai cũng như của người dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, Thượng tướng Bùi Văn Nam mong muốn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nhanh chóng khắc phục thiệt hại, tập trung khôi phục sản xuất, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

Đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với lực lượng Công an cũng như đóng góp của Công an Nghệ An trong việc kiểm soát tốt tình hình trong khu vực và đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phía Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Quang cảnh lễ tiếp nhận
Toàn cảnh lễ tiếp nhận.

Dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao 500 triệu đồng tiền hỗ trợ cho nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ. Nguồn hỗ trợ được trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của lực lượng Công an nhân dân./.

Mai Hoa 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.