Bộ đội Biên phòng Nghệ An san núi lập chốt, tuần tra giữa rừng băng giá

Hoài Thu - Hải Thượng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ "kép" bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19, lục lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An căng mình trong băng giá đào núi lập chốt chống dịch, tuần tra canh gác.
Không chỉ ở các tỉnh phía bắc, những ngày này nhiệt độ ở địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết như Na Ngoi, Nhôn Mai, người dân tìm mọi cách để chống rét, thế nhưng những người lính biên phòng nơi các điểm chốt thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống dịch covid, dù lạnh đến mấy, thời tiết có khắc nghiệt thế nào họ vẫn thầm lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Không chỉ ở các tỉnh phía Bắc, những ngày này nhiệt độ ở địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết như Na Ngoi, Nhôn Mai, Mường Ải, Mỹ Lý... Những người lính biên phòng nơi các điểm chốt thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid-19, dù lạnh đến mấy, thời tiết có khắc nghiệt thế nào họ vẫn thầm lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ảnh chụp sáng ngày 12/1: Bộ đội Đồn biên phòng Mường Ải tuần tra canh gác. Ảnh: Phan Hưng
Trung tá Phan Văn Hưng - Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Ải cho biết,
Trung tá Phan Văn Hưng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết: Thời gian qua, đơn vị tổ chức tuần tra thường xuyên và đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 vụ/10 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Hiện nay, Đồn Biên phòng Mường Ải triển khai 4 chốt canh gác ở các bản giáp biên giới trên địa bàn 2 xã Mường Ải và Mường Típ, trong đó có 3 chốt đang xây dựng. Mỗi tổ chốt bố trí 5 cán bộ, chiến sỹ túc trực và kiểm soát 24/24h. Ảnh: Chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Ải san núi để dựng chốt kiểm soát sáng ngày 12/1. Do giá rét nên các chiến sỹ phải đốt củi hỗ trợ trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phan Hưng
Bộ đội Đồn biên phòng Mường Ải san núi lập chốt kiểm soát. Clip: Phan Hưng
Chốt phòng chống dịch Huồi Cọ, thuộc đồn Biên phòng Nhôn Mai, với điều kiều kiện thời tiết khắc nghiệt, có những đêm nhiệt độ xuống dưới 0 độ c, xuất hiện băng giá nhưng các chiến sĩ biên phòng tại đây vẫn bán chốt thực hiện nhiệm vụ kép, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chống xuất nhập cảnh trái phép. Không để dịch Covid ngoài biên giới xâm nhập vào địa bàn. Để giảm bớt gió lạnh, các chiến sĩ nơi đây tăng cường thêm bạt để chắn gió lùa
Chốt phòng chống dịch Huồi Cọ, thuộc Đồn Biên phòng Nhôn Mai, với điều kiều kiện thời tiết khắc nghiệt, có những đêm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá nhưng các chiến sĩ biên phòng tại đây vẫn bám chốt thực hiện nhiệm vụ kép, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chống xuất nhập cảnh trái phép. Không để dịch Covid -19 ngoài biên giới xâm nhập vào địa bàn. Để giảm bớt gió lạnh, các chiến sĩ căng thêm bạt để chắn gió lùa. Ảnh: Hải Thượng
Và các điểm chốt được trang bị bình ga phục vụ sinh hoạt ( Ảnh 7,8). Lúc 12 giờ trưa ngày 11/1, tại trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú, thuộc đồn Biên phòng Na Ngoi đã xuất nhiện băng tuyết.

Các chốt, trạm kiểm soát của các đồn biên phòng hầu hết nằm giữa lưng chừng núi, không có nhà dân, nơi chỉ có cỏ lau, cây cối sống được, nhiệt độ hằng ngày thấp. Để đảm bảo sức khỏe, cán bộ nơi đây đã chuẩn bị củi để sưởi ấm, trang bị bình ga phục vụ sinh hoạt. Trong ảnh: Lúc 12 giờ trưa ngày 11/1, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi đã xuất nhiện băng tuyết. Ảnh: Hải Thượng - CTV

Trên địa bàn xã Mỹ Lý, Bắc Lý (Kỳ Sơn), Đồn Biên phòng Mỹ Lý triển khai 4 chốt kiểm soát, trong đó có những chốt cách xa trung tâm xã 25km, đường lên chốt khó khăn, hiểm trở với hơn nửa ngày đường trèo núi dốc đứng, lội suối lạnh cắt da thịt. Tại các điểm chốt nơi đây, ngoài cây cỏ thì quần áo của các cán bộ, chiến sỹ trực chốt phơi phong cũng bị đóng băng. Ảnh: CTV
Trên địa bàn xã Mỹ Lý, Bắc Lý (Kỳ Sơn), Đồn Biên phòng Mỹ Lý triển khai 4 chốt kiểm soát, trong đó có những chốt cách xa trung tâm xã 25km, đường lên chốt khó khăn, hiểm trở với hơn nửa ngày đường trèo núi dốc đứng, lội suối lạnh cắt da thịt. Tại các điểm chốt nơi đây, ngoài cây cỏ thì quần áo của các cán bộ, chiến sỹ trực chốt phơi phong cũng bị đóng băng. Ảnh: CTV 
Nhiệt độ xuống thấp, băng giá bao trùm rừng núi ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân và công tác của cán bộ chiến sỹ biên phòng đóng quân làm nhiệm vj
Nhiệt độ xuống thấp, băng giá bao trùm rừng núi ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân và công tác của cán bộ, chiến sỹ biên phòng đóng quân làm nhiệm vụ "kép" canh giữ biên cương và phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Băng giá ở các xã Đoọc Mạy, Mường Ải (Kỳ Sơn) và Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: CTV
1
Chiến sỹ chốt phòng chống dịch Huồi Cọ, thuộc Đồn Biên phòng Nhôn Mai chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có những đêm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn làm tốt công tác tiếp nhận, đưa công dân đi cách ly. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn làm tốt công tác tiếp nhận, đưa công dân đi cách ly. Ảnh: Hải Thượng
Tuy điều kiện làm việc hết sức khắc nghiệt, thiếu thốn nhưng các chiến sĩ BP Nghệ An vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tuần tra kiểm soát địa bàn đảm bảo an toàn khu vực biên giới không quản ngại khó khăn
Tuy điều kiện làm việc hết sức khắc nghiệt, thiếu thốn nhưng các chiến sĩ Biên phòng Nghệ An vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tuần tra kiểm soát địa bàn đảm bảo an toàn khu vực biên giới không quản ngại khó khăn. Ảnh: Hải Thượng

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).