Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ

(Baonghean.vn) - Đại tá Võ Văn Tuyến - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe và đầm ấm. Đồng thời, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển, đảo, giúp đất liền đón Xuân vui vẻ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 11/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Võ Văn Tuyến - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Đi cùng đoàn có đại diện 32 phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên cả nước.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
5.	Một góc huyện đảo Cồn Cỏ
Một góc huyện đảo Cồn Cỏ.
Làm việc với chính quyền địa phương, Đại tá Võ Văn Tuyến gửi lời thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe và đầm ấm. Đồng thời, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biển, đảo, giúp đất liền đón Xuân vui vẻ.
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo các ban, ngành của huyện đảo Cồn Cỏ
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo các ban, ngành của huyện đảo Cồn Cỏ.
Thay mặt lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ, đồng chí Trương Khắc Trưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, năm 2019, huyện đảo Cồn Cỏ đã làm tốt công tác quy hoạch, tập trung từng bước xác lập cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - thủy sản, phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với đảm bảo QPAN.
Đại tá Võ Văn Tuyến - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà Tết cho các đơn vị đang công tác tại huyện đảo Cồn Cỏ
Đại tá Võ Văn Tuyến - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà Tết cho các đơn vị đang công tác tại huyện đảo Cồn Cỏ 
Tính đến nay, huyện đảo Cồn Cỏ có tổng số 19 hộ với 70 nhân khẩu. Thống kê, trong năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư xã hội (chưa tính đầu tư các công trình quốc phòng) vào khoảng gần 53 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách của huyện đảo Cồn Cỏ đạt gần hơn 29 tỷ đồng; thu hút lượng khách đông đảo lên đến gần 6.300 người đến tham quan, doanh thu du lịch gần 7,5 tỷ đồng; khai thác thủy sản trên 5.550 tấn; thu nhập bình quân gần 44 triệu đồng/ người/ năm.
4.	Chiến sỹ Trạm Ra đa 540 đọc báo sau giờ trực
Chiến sỹ Trạm Ra đa 540 đọc báo sau giờ trực.
Năm 2020, huyện đảo Cồn Cỏ phấn đấu thu hút trên 8.500 lượt người, thu nhập bình quân của người dân tăng 8% trở lên. Từng bước hoàn thiện tuyến giao thông giữa đảo và đất liền, có thêm từ 2-3 tàu vận tải hành khách.
Dịp này, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.