Bốn xu hướng truyền thông kỹ thuật số định hình tin tức năm 2016

Năm 2015 đã qua, và giờ là lúc chúng ta nhìn lại một số xu hướng truyền thông kỹ thuật số nổi bật trong năm vừa qua, cũng như khả năng định hình việc tìm kiếm và truyền tải tin tức trong năm 2016.
Sự nổi lên của video 360 độ
Năm 2015 là năm mà các nhà xuất bản tin tức thực hiện nhiều dự án thực tế ảo cùng những đoạn video nhập vai, từ những trải nghiệm chỉ dành cho một người tới những ứng dụng thực tế ảo tinh tế. 
Với việc ngày càng nhiều trang mạng xã hội hỗ trợ video 360 độ, định dạng video này đang dần trở thành lựa chọn cho những nhà xuất bản muốn cải tiến phương thức đưa tin bằng hình ảnh của mình.
Inga Thordar, giám đốc chương trình và biên tập của kênh CNN kỹ thuật số quốc tế cho biết, các hãng tin có thể tự mình xây dựng phần mềm hỗ trợ video 360 độ để tránh phải phụ thuộc vào Facebook hay YouTube.
Ảnh minh họa. (Nguồn: journalism.co.uk)
Ảnh minh họa. (Nguồn: journalism.co.uk)
“Video 360 độ đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều hãng tin không có phần mềm hỗ trợ định dạng này trên nền tảng của riêng họ, do đó tôi nghĩ trong năm 2016, chúng ta sẽ thấy nhiều sự chuyển dịch theo hướng này. 
Video 360 độ mang đến những trải nghiệm vô cùng hứa hẹn, và chúng thực sự là một chiếc kiềng 3 chân: chúng thân thiện với di động, là sản phẩm xã hội và đưa chúng ta đến với câu chuyện - điều mà tất cả muốn nhận được từ báo chí kỹ thuật số, đó là trở thành một phần của câu chuyện.”
Tuy nhiên, Glen Mulcahy, trưởng bộ phận cải tiến thuộc hãng tin RTE (Ireland) thì cho rằng khán giả chưa chắc đã hứng thú với định dạng tin tức mới này.
“Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc thì khán giả sẽ phản ứng với định dạng này thế nào. Hai tuần trước, chúng tôi đã thực hiện một trong những dự án video 360 độ đầu tiên, và tôi đã nhận được một tweet hỏi rằng: 'Sao các anh lại đi quay cái sàn nhà?' Tôi đã phải mất tới 2 phút để hiểu câu hỏi đó có ý gì. Tôi nhận ra rằng mọi người đã xem đoạn video trên điện thoại, và rõ ràng là khi đó họ cầm điện thoại hướng xuống sàn nhà, tức là trong video 360 độ họ đang nhìn xuống một cái sản nhà ảo khác.”
Mulcahy cho rằng đại bộ phận khán giả vẫn chưa nhận thức rõ ràng về video 360 độ, cùng những trải nghiệm nó mang lại. Nhằm thay đổi điều này, RTE có thể sẽ tặng sản phẩm xem thực tế ảo Google Cardboard khi cho ra mắt dự án video 360 độ lớn tiếp theo trong năm mới. New York Times cũng đã có động thái tương tự vào tháng 11 vừa qua, khi tặng Google Cardboard cho độc giả đặt báo in sau khi ra mắt ứng dụng thực tế ảo của mình.
Phiên bản di động không còn chỉ là sự mở rộng của trang web
Ở Anh, hơn một nửa số độc giả của 5 tờ báo quốc gia chỉ đọc báo trên điện thoại di động. Trong khi việc sản xuất ra những sản phẩm tin tức thân thiện với điện thoại di động vẫn là một trong những hoạt động trọng tâm của các nhà xuất bản tin tức trong những năm gần đây, thì tư duy “phù hợp với điện thoại di động trước” đã dần nổi lên trong năm 2015.
Jane Singer, giáo sư chuyên về đổi mới báo chí thuộc đại học City University London tin rằng 2015 là năm mà các tổ chức truyền thông đã bắt đầu nghĩ điện thoại di động “không chỉ là phần mở rộng của một trang web mà là cả một thế lực mới.”
“Trường hợp này cũng giống như những gì người ta từng nghĩ về Internet. Ban đầu, Internet chỉ được coi là một phiên bản báo chỉ mở rộng, hay một cách để đưa những nội dung trên ti vi thành trực tuyến. Nhưng rồi một thời gian khá lâu sau đó, các nhà báo bắt đầu nghĩ về những gì mà Internet có thể tự làm, và tôi nghĩ những gì chúng ta nghĩ về điện thoại di động bây giờ cũng giống vậy.”
Live streaming như là phương thức truyền thông chứng kiến tận mắt
Periscope đã mở ra một khía cạnh mới về streaming trực tiếp bằng cách cho phép người xem gửi câu hỏi và bình luận tới kênh truyền thông trong thời gian thực. Việc dùng live streaming để chia sẻ hình ảnh và những khoảnh khắc đang ngày càng trở nên phổ biến. 
Mark Frankel, biên tập viên truyền thông xã hội của hãng tin BBC News cho rằng live streaming cũng đã trở thành một nguồn dẫn chứng quan trọng khi đưa tin về những sự kiện đặc biệt. Trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi cuối tháng 11, rất nhiều người đã dùng Periscope để chia sẻ những gì họ đang chứng kiến.
“Chúng tôi đã xem được hơn một chục video vô cùng hữu ích qua Periscope. Việc mọi người sử dụng hình thức live streaming như Periscope hay Facebook Mentions cùng việc các hãng tin xem xét hình thức này một cách nghiêm túc trong môi trường báo chí đang trở thành một xu hướng,” Frankel cho biết.
Các ứng dụng chat trở thành công cụ thu thập tin tức
Những ứng dụng nhắn tin riêng tư đã tác động tới việc thu thập tin tức trong năm 2015. Nhiều nhà xuất bản tin tức đã nghĩ ra những cách dùng WhatsApp và các ứng dụng trò chuyện khác như những kênh phân phối thông tin của riêng mình, nhưng đặc biệt trong năm 2015, những ứng dụng này đã trở thành công cụ thu thập tin tức từ người dùng rất hữu hiệu.
“Khi trận động đất tại Nepal xảy ra hồi đầu năm, rất nhiều người đã gửi cho chúng tôi những tin nhắn chứa thông tin, video và ảnh mà họ thu được ngay tại hiện trường. Nhờ đó, chúng tôi có thể nhanh chóng cập nhật thông tin trên các trang blog của mình, và điều này vô cùng có lợi cho chúng tôi,” Frankel chia sẻ. Anh cũng cho biết BBC đã có trải nghiệm tương tự với loạt vụ tấn công tại Paris, vụ nổ bom ở Bangkok và vụ tấn công khủng bố ở Tunisia.
“Các ứng dụng trò chuyện đóng vai trò rất lớn trong hoạt động đưa tin về các sự kiện nóng của chúng tôi. Ví dụ, một trong những tin tức đầu tiên mà chúng tôi có về vụ tai nạn tại công viên giải trí Alton Towers hồi đầu năm nay là qua một người dùng WhatsApp gửi đến vài phút trước khi chúng tôi thực sự thấy tin này xuất hiện trên các kênh truyền thông”./.
Theo Viettnamplus

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...