Bóng đá Việt và những rào cản nghiệp dư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ai cũng biết chất lượng của một nền bóng đá bắt nguồn từ chất lượng của giải vô địch quốc gia, của các câu lạc bộ hàng đầu tham gia các giải đấu khu vực và châu lục, chất lượng của các đội tuyển quốc gia trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Bóng đá Việt hiện được đánh giá là hàng đầu khu vực, nhờ chất lượng V-League, nhờ thành tích ở đấu trường khu vực của các câu lạc bộ như: Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội FC hay Viettel…, nhờ thành tích của các đội tuyển dưới thời Park Hang-seo. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bóng đá Việt đã thoát hẳn tính nghiệp dư, phong trào, khi vẫn còn rơi rớt lại khá nhiều những việc làm, biểu hiện thiếu chuyên nghiệp, trì níu bước tiến chung hôm qua và hôm nay.

Tuyển Việt Nam tham dự nhiều giải đấu lớn. Nguồn vietnamnet.vn

Tuyển Việt Nam tham dự nhiều giải đấu lớn. Nguồn vietnamnet.vn

Câu chuyện mới nhất là “đụng hàng” giữa Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về thương hiệu nhà tài trợ, dẫn tới Bầu Đức tuyên bố “bỏ giải”. Đây không phải lần đầu ông bầu tâm huyết này “làm mình, làm mẩy” với Lãnh đạo Liên đoàn. Còn nhớ năm 2018, chính ông bầu này cũng ra một tuyên bố xanh rờn tương tự khi nói về việc bầu bán chức danh phó chủ tịch tài chính, khiến mọi việc phải “lùi”. Lần này sự việc rồi sẽ được bàn thảo để đi đến thống nhất, làm sao đạt được lợi ích của cả giải đấu, của từng câu lạc bộ cũng như quyền lợi nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ.

Nhưng điều đáng nói, thậm chí đáng buồn là chả lẽ một giải đấu quan trọng nhất, truyền thống nhất của bóng đá Việt mà ai muốn ra thì ra chỉ vì một mâu thuẫn phát sinh sao? Vậy luật lệ, điều lệ bóng đá vốn nghiêm minh bậc nhất, không bao giờ có chỗ cho những hành vi sai trái, đi ngược… ở đâu mà người ta cứ muốn nói gì thì nói, y như thời phong trào tưởng đã xa lắc, xa lơ?

Tuyển Việt Nam trong 1 buổi tập. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Việt Nam trong 1 buổi tập. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng chuyện gần đây là “màu vàng” sân cỏ Mỹ Đình trong các trận bán kết và chung kết AFF Cup 2022, chuyện cầu môn trong trận giao hữu với đội bóng lừng danh Dormund. Bóng đá Việt đã xã hội hóa từ lâu, nhưng sân vận động quốc gia thì lùm xùm bao nhiêu chuyện trước đó và hiện nay, khiến cho mọi việc cứ soi rõ như ban ngày giữa ba quân thiên hạ. Chỉ cần nhìn sang sân Hàng Đẫy hay Lạch Tray thì biết ngay hiệu quả tích cực nhãn tiền của xã hội hóa bóng đá, dưới tay những ông bầu tâm huyết. Tồn tại nói trên là đáng buồn, buồn nhất là mọi việc diễn ra trước “mũi” của Liên đoàn mà cứ rề rà không giải quyết dứt điểm, cứ con cà con kê, mồm miệng đỡ chân tay che giấu khuyết điểm…

Chuyện quan trọng bậc nhất là sức sống thực chất của các câu lạc bộ V-League. Cho đến nay, Hà Nội FC của Bầu Hiển là đội bóng tạo được sự yên tâm, sự phát triển nhờ nguồn lực tài chính dồi dào và cách làm chuyên nghiệp thực sự, xây dựng được một lực lượng hùng hậu làm nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia. Còn các đội khác vẫn chưa qua khỏi cảnh ăn đong hay giàu xổi, như chuyện của Bình Định sau một mùa giải đã tung tóe hết về nội lực thực sự. Hoàng Anh Gia Lai đang phải thu gọn đào tạo trẻ, lực lượng nòng cốt đang tan đàn xẻ nghé và ông bầu thì nóng lạnh thất thường rất khó để nói đến tính ổn định bền vững. Sông Lam Nghệ An với nhà tài trợ mới tưởng như lên hương nhưng rồi đâu lại vào đó, chưa kể đào tạo trẻ đang ở bên bờ vực vì không có sự nhất quán với địa phương đầu tư?

Hai đội bóng đang tích cực tập hợp lực lượng là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định, có thể sẽ là ngựa ô thực sự của mùa giải 2023. Hy vọng bước đi của 2 đội bóng giàu truyền thống này là thực chất, vững chắc, hướng tới phát triển lâu dài. Hải Phòng sau một mùa giải 2022 thi đấu rất thành công nhưng mùa này sẽ mất đi những nòng cốt được cho mượn, nên chưa biết được mọi việc sẽ trở về trật tự nào?

Nói gọn lại, những biểu hiện, những việc làm thiếu chuyên nghiệp nói trên cần phải nhanh chóng chấn chỉnh, xử lý, không để lặp lại để bóng đá Việt đi nhanh, tiến nhanh theo định hướng vạch ra. Những mâu thuẫn cá nhân không thể là rào cản đối với một nền bóng đá phát triển. Những việc làm thời vụ, mưu cầu lợi ích riêng khi tham gia vào các hoạt động bóng đá dứt khoát không có chỗ để tồn tại, để cản bước. Làm bóng đá chuyên nghiệp tất nhiên sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng Thái Lan đang làm tốt, các nước phát triển đang làm rất tốt, lẽ nào Việt Nam cứ chậm chạp, vướng víu và thua em, kém chị như lâu nay?

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.