Các địa phương, đơn vị phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt, ngày 19/10, nhiều địa phương, đơn vị đã phát động chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

* Tại thị xã Cửa Lò, ngày 19/10, Cơ quan Thị ủy Cửa Lò phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, với mức vận động tối thiểu mỗi cán bộ, công chức 1 ngày lương. Tổng số tiền ủng hộ của Cơ quan Thị ủy là 11.700.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cùng cán bộ, nhân viên Cơ quan Thị ủy Cửa Lò ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Ảnh: Phùng Hằng
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cùng cán bộ, nhân viên Cơ quan Thị ủy Cửa Lò ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Ảnh: Phùng Hằng

Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã và Quỹ TYM - Phòng giao dịch Cửa Lò phối hợp tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

Chia sẻ những đau thương mất mát do thiên tai gây ra đối với đồng bào miền Trung, các cán bộ hội viên phụ nữ cùng thành viên TYM địa bàn Cửa Lò đã tham gia ủng hộ với số tiền quyên góp được 158 triệu đồng. 

Đến 17h ngày 19/10, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể ở thị xã Cửa Lò đã quyên góp được 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hữu Lương - Phùng Hằng

* Tại Quỳ Hợp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền quyên góp được là 61,5 triệu đồng. Trong đó, Công an huyện là 55 triệu đồng và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện là 6,5 triệu đồng.

Bằng những hành động thiết thực, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Ảnh: Phan Giang

Đây là số tiền được tập thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức của 2 đơn vị trích mỗi người 1 ngày lương gửi đến đồng bào miền Trung nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát và động viên đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Phan Giang

* Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh quyên góp được tổng số tiền 100 triệu đồng. Đây là tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ, cán bộ nhân viên các đơn vị gửi đến đồng bào miền Trung nhằm chung tay cùng cộng đồng chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ.

Phòng CSHS ủng hộ quyên góp đồng bào 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ảnh: Quỳnh Trang
Phòng CSHS ủng hộ quyên góp đồng bào 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ảnh: Quỳnh Trang

                                                Quỳnh Trang 

* Tại huyện Thanh Chương, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức quyên góp. Theo đó mỗi cán bộ, công chức ủng hộ tối thiểu 1 người 1 ngày lương. Sau 1 ngày phát động, toàn huyện đã quyên góp được trên 60 triệu đồng.

Cán bộ, công viên chức cơ quan Khối dân huyện Thanh Chương ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Hữu Thịnh
Cán bộ, công viên chức cơ quan Khối dân huyện Thanh Chương ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Hữu Thịnh 

Ngoài tiền mặt, còn có rất nhiều các nhu yếu phẩm khác như mì tôm, nước mắm, gạo…cũng được nhiều người mang đến quyên góp. Hiện tại, công tác ủng hộ đồng bào miền Trung vẫn đang tiếp tục diễn ra với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống.

Hữu Thịnh

* Huyện Nghi Lộc tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức các cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Khối dân mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Nghi Lộc cũng tiến hành phát động ủng hộ trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Trong buổi sáng đầu tiên phát động đã nhận được sự ủng hộ hơn 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.