Các trường mầm non ở Nghệ An sẽ được mở cửa trong dịp hè nếu dịch bệnh được kiểm soát

(Baonghean.vn) - Việc triển khai dạy học tại các trường mầm non sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ và cũng là giải pháp giúp các nhà trường được ổn định hoạt động.

Trao đổi với Báo Nghệ An về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đang xem xét về công tác tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè.

Qua đó, sẽ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN) được  tổ chức hoạt động vào các ngày hè khi phụ huynh có nhu cầu gửi con, trên nguyên tắc tự nguyện tham gia, phụ huynh có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè.

Giờ học của học sinh mầm non. Ảnh: MH
Giờ học của học sinh mầm non. Ảnh: MH

Tuy nhiên, cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè chỉ được triển khai khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát và các nhà trường phải đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cụ thể, cần thực hiện nghiêm túc các quy định về trường học an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các phòng học được trang bị quạt mát, quạt hơi nước... đảm bảo đủ mát để bảo vệ sức khỏe của trẻ trong thời tiết nắng nóng mùa hè.

Bên cạnh đó, mùa hè là thời điểm có những diễn biến thời tiết khắc nghiệt, phát sinh nhiều dịch bệnh, nhất là đối với trẻ em, vì vậy, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tốt việc tổ chức ăn, ngủ của trẻ theo đúng quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh mùa hè, nhất là đối với bệnh tay- chân -miệng. Các trường cũng cần bố trí nhân viên y tế của trường theo dõi sức khỏe, phối hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non.

Học sinh mầm non chỉ được đi học khi các trường đảm bảo các điều kiện về an toàn trường học. Ảnh: MH
Học sinh mầm non chỉ được đi học khi các trường đảm bảo các điều kiện về an toàn trường học. Ảnh: MH

Việc các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tạo điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong dịp hè sẽ giúp cho rất nhiều phụ huynh có cơ hội để gửi con an toàn ở trường học.

Được biết, liên quan đến vấn đề này, đầu tuần tới Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp có buổi làm việc với lãnh đạo các trường mầm non, các cơ sở giáo dục tư thục để bàn giải pháp cụ thể. Trong điều kiện thuận lợi, Sở sẽ xem xét cho các cơ sở giáo dục được đón trẻ đi học trở lại và Sở có văn bản cụ thể thông báo lịch đi học của các nhà trường.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.