Các vị chức sắc tôn giáo, giáo dân Nghệ An bày tỏ kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và thể hiện niềm tin, kỳ vọng ở chặng đường phía trước.
Nghệ An đang từng ngày phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân đang dần khởi sắc. Ảnh: Xuân Thủy
Nghệ An đang từng ngày phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân đang dần khởi sắc. Ảnh: Xuân Thủy

Linh mục Nguyễn Đăng Điền (Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh) 

Trong thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã góp phần xóa bỏ ngăn cách lương - giáo, cùng xã hội tạo nên sự ổn định trong đời sống mọi mặt. Riêng tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Công giáo năm 2015 là 51,2%, hiện nay tăng lên 53%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9%.

Ảnh:
Ảnh: Đức Anh

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các quý cha, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua, bà con giáo dân đã hiến 109.543 m2 đất, tháo dỡ 78.380m tường bao, chặt bỏ 5.230 cây các loại, đóng góp 54.646 ngày công và 294,6 tỷ đồng, làm được 317.000 m2 đường bê tông, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang, sạch, đẹp, góp phần đưa 102 xã có đồng bào Công giáo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và một linh mục Công giáo, tôi luôn mong muốn xã hội hướng tới cuộc sống xã hội tốt đẹp. Tôi luôn mong muốn và tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ thực thi các chính sách để xây dựng xã hội tốt đẹp, phấn đấu đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tôi cũng mong muốn Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế vấn nạn này để giữ trọn niềm tin của nhân dân…

Clip: Đức Anh - Công Kiên

Đại đức Thích Định Tuệ (Trụ trì chùa Đức Hậu, TP. Vinh; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An).

Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An mới được thành lập từ năm 2011 nhưng đời sống tâm linh của bà con phật tử trên địa bàn trong thời gian qua đã thực sự được quan tâm. Các ngôi chùa cổ được phục dựng bởi sự đồng thuận, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và đã đi vào hoạt động có nề nếp. Có thể kể đến các chùa như Đại Tuệ, Đức Hậu, cổ Am, Phúc Lạc, chùa Diệc, chùa Gám… trở thành điểm tu tập, gửi gắm đời sống tâm linh cho bà con phật tử khắp các vùng quê. Nhiều ngôi chùa đã có các nhà sư về trụ trì, hướng dẫn việc tu tập và định hướng tâm linh cho bà con phật tử.

Ảnh
Ảnh: Đức Anh

Từ đó, góp phần làm nên sự phong phú và chiều sâu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Nghệ An. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX sắp diễn ra, với tư cách là một tu sỹ Phật giáo, tôi mong muốn Đại hội tiếp tục ủng hộ để Phật giáo phát triển ở Nghệ An. Tôi tin chắc điều đó sẽ tạo động lực để bà con phật tử tiếp tục hướng tới cuộc sống an lạc, vui vẻ và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của địa phương.

Clip: Đức Anh - Công Kiên

Ông Hoàng Văn Thái (Bí thư Chi bộ xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc)

Xóm 5 của chúng tôi là một xóm đặc thù, có 165 hộ, gần 700 khẩu với hơn 70% giáo dân. Với tinh thần đoàn kết lương - giáo, bà con luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

giáo dân
Ảnh: Đức Anh

Là một cán bộ, đảng viên, hiện là Bí thư chi bộ, cũng là một giáo dân, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi mong muốn Đại hội sẽ bầu ra được BCH có đức, có tài, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, có tầm nhìn và bản lĩnh để đưa quê hương Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong mỏi.

Tôi cũng mong muốn các chủ trương, chính sách của Đảng được phổ biến đến nhân dân để bà con thấm nhuần và thực hiện. Và mong muốn Đảng quan tâm hơn nữa tới người dân lao động ở nông thôn, để đời sống vật chất và tinh thần được tiếp tục nâng cao. 
Clip: Đức Anh - Công Kiên

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.