Cận cảnh nhịp sống của người dân ngày đầu tiên thực hiện phong tỏa ở Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Hoàng Mai giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa vì ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Nghệ An. Trong khu vực bị phong tỏa, người dân nghiêm túc thực hiện các quy định về dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh: Thành Cường
23h tối 6/5, sau khi xác định ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã chỉ đạo phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
5 thôn bị phong tỏa gồm các thôn: Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long, với gần 1.900 hộ dân, với hơn 8.300 nhân khẩu. Những thôn này sẽ thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Quỳnh Lập vốn là địa phương có nghề cá phát triển, bình thường hoạt động buôn bán, sản xuất hải sản diễn ra tấp nập ở khu vực bờ kè Lạch Cờn. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bờ kè, cảng cá vắng bóng tàu thuyền. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Những nhà kho đông lạnh, xưởng chế biến thủy sản vắng người lao động. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trên các tuyến đường chính, lực lượng Bộ đội phòng hóa Quân khu 4 vẫn tiếp tục phun hóa chất khử khuẩn. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các trường học, khu dân cư, khu vực công cộng đều được phun hóa chất. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các tuyến đường liên thôn vắng bóng người qua lại. Mọi người đều thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội. Ảnh: Thành Cường
Sau khi có lệnh phong tỏa ngay trong đêm, các khu dân cư trên địa bàn xã đều đã chấp hành nghiêm túc quy định 5K. Các hộ dân, hộ kinh doanh đều đã đóng cửa dừng hoạt động, chỉ có một số cửa hàng bán nhu yếu phẩm cần thiết thì mở cửa, nhưng vẫn tuân thủ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Thành Cường
Sau khi có lệnh phong tỏa ngay trong đêm, các khu dân cư trên địa bàn xã đều đã chấp hành nghiêm túc quy định 5K. Các hộ dân, hộ kinh doanh đều đã đóng cửa dừng hoạt động, chỉ có một số cửa hàng bán nhu yếu phẩm cần thiết thì mở cửa, nhưng vẫn tuân thủ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Người dân địa phương đã tuân thủ các quy định về phòng dịch, trên những trục đường chính, hầu hết các hộ dân cũng cửa đóng, then cài; nhiều cửa hàng không thiết yếu cũng đã đóng cửa im lìm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sáng nay các trường học, chợ trên địa bàn đều đã được thông báo dừng hoạt động, học sinh được cho nghỉ học ở nhà. Những đứa trẻ chỉ loanh quanh chơi trong sân. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Loa phát thanh liên tục phát đi những thông tin tuyên truyền về Covid-19 và danh sách những người là F1, F2, để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nhà văn hóa thôn Sơn Long, các cán bộ y tế tiếp tục thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Từ suốt đêm qua đến nay, những cán bộ y tế làm việc không biết mệt mỏi. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các mẫu bệnh phẩm được ghi mã, đánh số cẩn thận trước khi gửi đi xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.