Cảnh báo sạt lở núi đe dọa dân cư ở huyện Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Địa bàn huyện Anh Sơn hiện có khá nhiều điểm nguy cơ sạt lở núi, đe doạ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Hiện địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.
Một trong những điểm nguy cơ sạt lở núi ở huyện Anh Sơn. Ảnh: Văn Trường.

Một trong những điểm nguy cơ sạt lở núi ở huyện Anh Sơn. Ảnh: Văn Trường.

Có mặt tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn thời điểm này chứng kiến có khá nhiều điểm có nguy cơ sạt lở núi. Một người dân địa phương ở xóm Vĩnh Hương, xã Vĩnh Sơn sinh sống trong ngôi nhà ở sát vách núi chia sẻ: Cứ mỗi khi mưa lớn kéo dài là đất đá từ trên núi rơi xuống ào ào, gia đình lại phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, di dời tạm đến nơi khác lánh nạn vì sợ sạt lở núi nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn cho biết: Địa bàn xã Vĩnh Sơn hiện có trên 70 điểm nguy cơ sạt lở núi, trong đó có 15 hộ ở xóm Vĩnh Hương có nguy cơ cao bị đe doạ sạt lở ở núi Hóc Tràn. Qua mỗi trận mưa lớn, một số vị trí của ngọn núi này bị lún sụt và có các vết nứt.

Các ngôi nhà ở sát những quả đồi ở Anh Sơn, đối mặt với nguy cơ sạt lở núi. Ảnh: Văn Trường

Các ngôi nhà ở sát những quả đồi ở Anh Sơn, đối mặt với nguy cơ sạt lở núi. Ảnh: Văn Trường

Xã đã cảnh báo nguy cơ sạt lở đến các hộ dân để bà con chủ động đề phòng tránh, các lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng giúp đỡ di dời bà con đến nơi an toàn khi có mưa lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Giang, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Địa bàn huyện Anh Sơn hiện trên 200 hộ bị ảnh hưởng nguy cơ sạt lở núi, chủ yếu tập trung ở các xã Đức Sơn, Lạng Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn… Trong đó nếu mưa lớn cần di dời khẩn cấp khoảng trên 20 hộ dân ở các xã Vĩnh Sơn, Đức Sơn.

Bạt mái taluy để xây dựng nhà ở xã Lạng Sơn, sạt lở núi trong mùa mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường.

Bạt mái taluy để xây dựng nhà ở xã Lạng Sơn, sạt lở núi trong mùa mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở núi ngoài mưa lũ còn do một số hộ dân chủ yếu cải tạo, đào móng làm nhà ngay sát chân núi, mái ta luy cao. Thực tế trong mùa mưa lũ năm 2020, huyện Anh Sơn đã phải hứng chịu nạn lở núi ở các xã Vĩnh Sơn, Đỉnh Sơn, Hoa Sơn, Phúc Sơn… đất đá cây cối tràn xuống làm hư hỏng nhiều ngôi nhà khiến cho 45 hộ dân phải tạm di dời đến nơi an toàn.

Trước tình trạng trên, ngày từ đầu mùa mưa lũ, huyện Anh Sơn đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro. Như đã phân công trách nhiệm, địa bàn cụ thể cho từng thành viên; Rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ, sạt lở đất.

Nhiều hộ dân bạt mái ta luy để xây dựng nhà cửa dưới chân đồi ở Anh Sơn. Ảnh: Văn Trường.

Nhiều hộ dân bạt mái ta luy để xây dựng nhà cửa dưới chân đồi ở Anh Sơn. Ảnh: Văn Trường.

Chỉ đạo các xã sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” để chủ động giúp dân khi xảy ra sự cố. Thực hiện dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng, chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại địa bàn dễ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai như sạt lở, ngập úng.

Huyện Anh Sơn đang đề xuất UBND tỉnh, có kế hoạch xây dựng khu tái định cư để di dời 20 hộ dân có nguy cơ cao sạt lở núi ở xã Vĩnh Sơn và Đức Sơn đến nơi an toàn.

Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nguy sạt lở đất; Thông báo, tuyên truyền người dân tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, khuyến cáo người dân không nên cải tạo xây dựng nhà dưới chân đồi phòng tránh sạt lở núi.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.