Chi tiết nội dung khen thưởng tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao của tỉnh Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 25/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đây cũng là hoạt động thường niên của Nghệ An được tổ chức nhiều năm nay, nhằm mục đích tôn vinh, lan tỏa các tấm gương học sinh Nghệ An học giỏi, vượt khó và nhân rộng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt trong toàn tỉnh.

Tại lễ tuyên dương năm nay, theo kế hoạch vừa được thông qua, tỉnh Nghệ An sẽ khen thưởng các học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 – 2023.

bna_Ảnh - Mỹ Hà (3).JPG
Các học sinh của Nghệ An đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm học 2022 - 2023. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Hóa học Nghệ An khen thưởng cho các em Mai Văn Đức – Huy chương Bạc, kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế; Nguyễn Nguyên Hải và Lê Quang Trường giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tỉnh cũng khen thưởng 50 học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, có 40 học sinh có tổng điểm xếp từ trên cao xuống (khối Khoa học tự nhiên (20 em), khối Khoa học xã hội (20 em), trong đó, không có môn thi nào có điểm xét tốt nghiệp dưới 5 điểm). Nếu học sinh nào xếp thứ 20 mỗi khối thi có điểm bằng nhau thì cho phép lấy tất cả.

Ngoài ra, tỉnh cũng khen thưởng 10 học sinh dân tộc ít người. Trong đó, với mỗi khối thi chọn 5 em học sinh dân tộc ít người có điểm liền kề cao thứ 20 trong khối thi để khen thưởng.

Năm nay, tỉnh cũng bổ sung, mở rộng phạm vi được khen thưởng. Đó là học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật học sinh THPT Quốc gia, học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Quốc gia; đạt giải tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc.

bna_1.jpg
Hai học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải Nhất môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Lễ tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Năm học 2022 – 2023 là một năm học ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có nhiều thành tích. Trong đó, có 4 học sinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực ở 2 môn Hóa học và Vật lý.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Nghệ An có 87 học sinh đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 32 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Học sinh Nghệ An cũng đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tại Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp quốc gia, học sinh Nghệ An đạt giải Ba.

361888152_1956712328037805_8756703656668476148_n.jpg
Học sinh Dương Lê Minh - Trường THPT Thanh Chương 3 là nam sinh có điểm khối Khoa học tự nhiên cao nhất tỉnh với 55,50 điểm. Ảnh: NTCC

Hiện theo tổng hợp ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong danh sách học sinh điểm cao, thí sinh có điểm cao nhất khối Khoa học tự nhiên là em Dương Lê Minh – Trường THPT Thanh Chương 3 với 55,50 điểm. Học sinh có điểm cao nhất khối Khoa học xã hội là em Cao Duy Thông – Trường THPT Cờ Đỏ với 56,65 điểm. Trường dự kiến có số học sinh được tuyên dương nhiều nhất tỉnh là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường PT DTNT THPT số 2.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.