Chợ được đầu tư xây dựng cả chục tỷ nay thành nơi phơi quần áo, nghỉ trưa của người lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Được đầu tư xây dựng gần 11 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2019, đến nay chợ Long Sơn, thuộc xã Long Sơn, huyện Anh Sơn hầu như bỏ hoang.

bna_van truong 1.jpeg
Phía trong đình chợ Long Sơn không có tiểu thương vào hoạt động. Đây đang trở thành nơi nghỉ trưa của nhiều người dân. Ảnh: Văn Trường

Chợ Long Sơn, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2019, tuy nhiên phía trong đình chợ và các dãy ki ốt đang bị bỏ hoang.

Có mặt tại chợ Long Sơn, chứng kiến phía trong đình chợ được xây dựng khá rộng, khang trang, có hệ thống cửa kính, cửa cuốn, tuy nhiên cả khu vực đình chợ rộng lớn nay làm nơi phơi quần áo, một số người dân địa phương mắc võng ngủ trưa.

bna_van truong 3.jpeg
Một số dãy ki ốt khác thành nơi phơi quần áo và nuôi gà của người dân. Ảnh: Văn Trường

Các dãy ki ốt khác phía trong chợ làm nơi chăn nuôi gà và nơi để đồ đạc của người dân. Bên cạnh đó, theo quan sát phía ngoài cổng chợ, các tiểu thương sử dụng ô dù, bạt để bán hàng. Một tiểu thương ở chợ Long Sơn cho biết: Do khách hàng ít nên chúng tôi phải đưa hàng hoá ra phía ngoài đường để bày bán, chứ bán phía trong chợ khách không vào.

Đại diện UBND xã Long Sơn cho biết: Chợ Long Sơn đưa vào sử dụng từ năm 2019, được đầu tư trên 11 tỷ đồng, chợ nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã, cũng chính năm đó xã Long Sơn về đích nông mới. Theo thiết kế chợ Long Sơn có tổng diện tích 3.990 m2, diện tích đất xây dựng 422 m2, được xây dựng 20 ki ốt cố định bày bán các mặt hàng phục vụ nhân dân.

bna_van truong 5.jpeg
Một số ki ốt làm nơi chứa đồ đạc người dân quanh vùng. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, ngay từ thời điểm từ năm 2019 chợ đưa vào hoạt động đã khó thu hút các tiểu thương. Tính đến thời điểm này chỉ có chưa đầy 10 tiểu thương bán hàng bên ngoài cổng chợ còn phía trong chợ Long Sơn thì bỏ không.

Nguyên nhân chợ không phát huy hiệu quả là do chợ Long Sơn nằm gần với khu vực thị trấn Anh Sơn, tại đây có chợ trung tâm thương mại thị trấn Anh Sơn nên người dân thường ít vào mua hàng tại chợ Long Sơn. Thời gian qua, xã Long Sơn đã nhiều lần vận động tiểu thương và người dân vào chợ buôn bán nhưng không ai vào, nên xã đang tiếp tục tìm hướng giải quyết./.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.