Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Công tác kiểm tra, giám sát cần kiên trì, kiên quyết, không có vùng cấm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, trong bối cảnh nhiều vụ việc, tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm thì công tác kiểm tra, giám sát cần phải kiên trì, kiên quyết hơn nữa, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải thực hiện tốt.

Sáng 12/10, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VTV

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VTV

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Ảnh: Thanh Lê

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Ảnh: Thanh Lê

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, nổi bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng, chống dịch Covid -19. Qua kiểm tra đã kiên quyết, xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đã tiến hành kiểm tra 188 tổ chức đảng, 181 đảng viên; đã kết luận và xử lý kỷ luật 20 tổ chức đảng, 95 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ đúng, sai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC; dự án, gói thầu mua sắm do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra, kết luận kịp thời.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự lãnh đạo tập trung, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện 13 cuộc kiểm tra và 4 cuộc giám sát, đúng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì triển khai một số cuộc kiểm tra liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, có tác động đến sự phát triển, môi trường đầu tư của tỉnh, dễ phát sinh sai phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành 7 đoàn kiểm tra, 2 cuộc giám sát theo đúng chương trình năm đề ra.

Cần phải kiên trì, kiên quyết hơn

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm 2022, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có hướng dẫn, chỉ đạo để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022 và đã nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng…

"Trong bối cảnh còn có nhiều vụ việc, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm thì công tác kiểm tra giám sát cần phải kiên trì, kiên quyết hơn nữa, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải thực hiện tốt" - đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.