Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Phấn đấu vận hành phố đi bộ vào tháng 1/2020

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Vinh phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành, khai trương vận hành đi vào hoạt động phố đi bộ trong dịp Tết dương lịch 2020.

Chiều 12/8, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Công ty CP du lịch và tiếp thị GTVT Vietravel để trao đổi, thống nhất phương án xây dựng phố đi bộ, phố ẩm thực ở TP Vinh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo thành phố Vinh, đại diện các sở ngành liên quan. Về phía Công ty CPDL và tiếp thị GTVT Vietravel có ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh việc tổ chức phố đi bộ trên địa bàn thành phố Vinh là hết sức cần thiết, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai. Ảnh: Thu Huyền
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh việc tổ chức phố đi bộ trên địa bàn thành phố Vinh là hết sức cần thiết, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai. Ảnh: Thu Huyền

Theo đề án, phố đi bộ TP Vinh được tổ chức từ 19 giờ đến 24 giờ trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại các tuyến đường như: Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Cầu Nại đến điểm đầu đường Vương Thúc Mậu; đường Nguyễn Văn Cừ, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Lê Hồng Phong; đường Nguyễn Tài, điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ thêm 1 đoạn từ ngõ số 2 đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Trung Ngạn và giao nhau đường Hồ Tùng Mậu.

Phố đi bộ TP Vinh được Công ty CPDL và tiếp thị GTVT Vietravel hỗ trợ khảo sát lựa chọn, thiết kế kiến trúc cảnh quan.

Đại diện Vietravel trình bày các phương án tổ chức phố đi bộ. Ảnh: Thu Huyền
Đại diện Vietravel trình bày các phương án tổ chức phố đi bộ. Ảnh: Thu Huyền

Trên cơ sở đánh giá thực tế tuyến phố dự kiến thực hiện ở Vinh (thiếu nhiều cơ sở kinh doanh lưu niệm, ăn uống, điều kiện kinh doanh hạn chế, thiếu chiếu sáng, các điểm vui chơi…), các phố đi bộ trong và ngoài nước, tại buổi làm việc, đại diện Công ty Vietravel trình bày phương án bố trí phố đi bộ ở Vinh như cổng chào; các điểm ca nhạc khiêu vũ hiện đại; điểm tổ chức trò chơi dân gian, dân ca ví dặm; điểm bán sách (dự kiến bố trí khoảng 10 quầy sách, quà lưu niệm ở phía đối diện trung tâm VHTT tỉnh); hàng ăn nhẹ, nước giải khát; chiếu sáng nghệ thuật và nhạc nước; chiếu sáng, trang trí cảnh quan cho cây; đèn đường chiếu sáng bằng đèn skylight; khu vườn hoa nghệ thuật, công viên; bố trí ghế ngồi, thùng rác; cổng chào…

Ngoài ra, phố đi bộ cũng có quy định về âm thanh, ánh sáng…

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vietravel phát biểu. Ảnh: Thu Huyền
Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vietravel phát biểu. Ảnh: Thu Huyền
Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đề nghị UBND tỉnh quan tâm tổ chức khu vườn nghệ thuật cho khách check-in tại địa điểm đường Hồ Tùng Mậu, đối diện đường Nguyễn Tài; Tổ chức 1 đài nhạc nước nghệ thuật tại đường Hồ Tùng Mậu, đối diện Trung tâm văn hóa Tỉnh. Đây là những điểm nhấn quan trọng góp phần duy trì, tổ chức thành công phố đi bộ cũng như quảng bá cho thành phố Vinh.
Sơ đồ không gian phố đi bộ. Đồ họa: Lâm Tùng
Sơ đồ không gian phố đi bộ. Đồ họa: Lâm Tùng

Tại buổi làm việc, các đại diện các sở ngành phát biểu đề nghị tỉnh cho chủ trương thành lập phố đi bộ; có phương án đầu tư hạ tầng, hỗ trợ kinh phí để triển khai; đề nghị Vietravel hỗ trợ quảng bá phố đi bộ tới các tour tuyến du lịch… 

Chủ tịch UBND thành phố Vinh ông Tú đề nghị thành phố Vinh có chủ trương thành lập phố đi bộ. Ảnh: Thu Huyền
Chủ tịch UBND thành phố Vinh ông Trần Ngọc Tú đề nghị thành phố Vinh có chủ trương thành lập phố đi bộ. Ảnh: Thu Huyền


Việc tổ chức phố đi bộ là hết sức cần thiết, nhận được sự đồng tình cao của người dân. Tuy nhiên, khối lượng công việc đang rất lớn, vì thế, đề nghị thành phố Vinh phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành, khai trương vận hành đi vào hoạt động trong dịp Tết dương lịch năm 2020. Về phố ẩm thực đêm tổ chức ở cổng thành là hợp lý, hiện đã hình thành hoạt động nên đề nghị khảo sát, thiết kế để mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý 

Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành liên quan, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đồng ý cao với chủ trương mở phố đi bộ, cảm ơn sự vào cuộc của Vietravel; đồng thời đề nghị Vietravel tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn thiết kế bài bản, hỗ trợ tỉnh vấn đề quy hoạch, kiến túc cảnh quan tạo điểm nhấn, tổ chức các hoạt động văn hóa; hỗ trợ công tác quảng bá giới thiệu, liên kết tour.
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về một số nội dung khác.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.