Chủ tịch UBND tỉnh: Thành phố Vinh 'đang mặc một cái áo quá chật chội, cần phải thay áo mới'

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho TP. Vinh phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành và thành phố Vinh phải cùng nỗ lực vì mục tiêu chung. Bên cạnh đó, TP. Vinh cũng phải có kế hoạch sử dụng nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm.

Chiều 17/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung có cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh về kết quả thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 và triển khai thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP. Vinh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT… Ảnh: Phạm Bằng
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT… Ảnh: Phạm Bằng

CHƯA XỨNG VỚI TIỀM NĂNG

Ngày 29/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2468/QĐ-TTg về phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020. Sau 5 năm thực hiện, thành phố Vinh đã có bước phát triển và đạt được những kết quả đáng kể.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,62%, mục tiêu theo Quyết định 2468/QĐ-TTg là 12,5-13,5%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2016 đạt 64,14 triệu đồng, ước 2020 đạt 104,95 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.470 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với 2015. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,25%/mục tiêu dưới 0,5%.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Quyết định 2468/QĐ-TT, một số ngành, lĩnh vực đã có sự phát triển rõ nét, từng bước hình thành nên yếu tố trung tâm vùng, gồm: Giáo dục - đào tạo; Y tế, Công nghệ thông tin - truyền thông; Khoa học - công nghệ; Du lịch. Song, một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn trong phát triển trở thành trung tâm vùng như: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp công nghệ cao, Văn hóa, Thể dục - thể thao.

TP. Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận, những kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, đạt thấp so với các đô thị loại I khác trong cả nước.

Thành phố Vinh chưa có bước đột phá vượt trội so với các đô thị trong khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là khả năng kết nối vùng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chưa có các sản phẩm du lịch đặc trưng tương xứng với vị thế và tạo điểm nhấn thu hút du khách.  

Một góc TP Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Một góc TP Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ, tình trạng ngập úng cục bộ, ùn tắc giao thông, vấn đề môi trường chưa được xử lý triệt để; chưa có nguồn lực lớn tạo đột phá cho các dự án lớn; một số công trình giao thông quan trọng, mở rộng không gian đô thị chưa làm được; việc quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai chưa nghiêm, chưa hiệu quả…; còn thiếu nhiều điều kiện để xứng tầm với vai trò là trung tâm hội nhập và phát triển trên nhiều lĩnh vực của vùng Bắc Trung Bộ.

XÂY DỰNG TP. VINH VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, TP Vinh đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung các nội dung Đề án, Kế hoạch, Chương trình, dự án cho phù hợp với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

TP Vinh cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên các ngành, lĩnh vực với mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành thẳng thắn đánh giá về những kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để thành phố Vinh trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ trên 10 ngành, lĩnh vực. 

Cho rằng TP. Vinh đang có nhiều cơ hội khi các KCN VSIP, WHA trên địa bàn tỉnh hoạt động, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thành phố phải tranh thủ để huy động nguồn lực, sự quan tâm của Trung ương vào các dự án quan trọng, đón đầu các công nghệ khởi nghiệp, có cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh phát triển, từ đó tránh được thất thu thuế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, TP. Vinh cần quy hoạch để có cơ sở hạ tầng thật tốt tại các CCN, qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, chuẩn bị hạ tầng tạo tiền đề cho mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh.

BAN HÀNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO TP. VINH

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, thực hiện Quyết định 2468 của Thủ tướng Chính phủ, TP Vinh đã đạt được một số kết quả nhưng về cơ bản còn nhiều vấn đề chưa đạt được mục tiêu.

Phân tích về nguyên nhân, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các Nghị quyết, Quyết định không được gắn với nguồn lực nên dẫn đến TP Vinh không đạt mục tiêu. Bên cạnh đó, thành phố cũng chưa đề ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể; chưa xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, chưa mở rộng được không gian phát triển đô thị. 

Về kế hoạch phát triển của TP. Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thành phố cần có tầm nhìn xa hơn là đến năm 2030, chứ không chỉ đến 2023 như theo Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những mục tiêu đề ra, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, TP. Vinh và các sở, ngành phải nỗ lực hơn nữa, hợp lực với nhau; TP. Vinh phải hợp lực với các doanh nghiệp để có nguồn lực thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Cho rằng TP. Vinh đang trong "mặc một cái áo quá chật chội, cần phải thay áo mới", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Vinh quan tâm xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch, đặt trong quy hoạch chung của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình làm phải xác định lộ trình, kế hoạch cụ thể.

Bên cạnh đó, TP Vinh cũng cần quan tâm các quy hoạch khác nhằm mở rộng không gian phát triển; quy hoạch sử dụng đất nhằm phát huy được tiềm năng, hiệu quả quỹ đất trên địa bàn.

TP. Vinh phải lựa chọn trong 10 lĩnh vực để phát triển thành trung tâm vùng theo thứ tự ưu tiên đối với 5 lĩnh vực có tiền đề; đối với 5 lĩnh vực còn khó khăn thì có lộ trình dài hơn.  

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tỉnh Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tỉnh sẽ nghiên cứu, bàn bạc cụ thể để ban hành cơ chế phù hợp trên tinh thần chung là ủng hộ TP. Vinh phát triển, tạo ra nguồn lực tốt hơn cho thành phố. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh việc đầu tư nguồn lực vào TP. Vinh là chính đáng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần phải tập trung, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Vì vậy, đề nghị TP. Vinh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Trong đó, ưu tiên những dự án mở rộng không gian đô thị, tạo ra được những trục phát triển kinh tế.

Về xây dựng TP Vinh trở thành đô thị thông minh, Chủ tịch tỉnh đề nghị Sở Xây dựng bám sát Trung ương để cố gắng bổ sung TP. Vinh vào danh sách được thí điểm phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan các cơ chế đặc thù cho TP. Vinh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là lý do chính đáng và tỉnh sẽ nghiên cứu, bàn bạc cụ thể để ban hành cơ chế phù hợp trên tinh thần chung là ủng hộ TP. Vinh phát triển, tạo ra nguồn lực tốt hơn cho thành phố.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, TP. Vinh không nên quá trông chờ vào ngân sách Nhà nước mà phải tích cực huy động thêm các nguồn lực khác, đặc biệt từ các nhà đầu tư. Muốn vậy, TP. Vinh phải đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, thái độ của chính quyền, cán bộ, công chức, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng điểm, tiếp cận với các tập đoàn lớn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ với TP. Vinh, có đầu mối cụ thể, có đánh giá, sơ kết theo từng giai đoạn./.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...