Chuyện cán bộ hăng hái 'khóa trái' cổng nhà dân để chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, việc hạn chế nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng là mục tiêu số một nhưng không thể vì thế mà đóng cửa, chốt chặt nhà dân.
Câu chuyện gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Phong, Thanh Hóa) bị khóa cổng vì có người thân về quê ăn Tết đã để lại những cảm nhận không hề tích cực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã khi đã có những chỉ đạo rất cảm tính, thậm chí có khi họ không nắm rõ được trách nhiệm, quyền hạn của mình đến đâu. Dưới sự chỉ đạo của đích thân Chủ tịch huyện, các hộ dân này hiện đã được “mở khóa”. 

Theo giải thích của Chủ tịch xã Thiệu Phú, việc khóa cổng nhằm “hạn chế nguy cơ dịch lây lan dịch bệnh ra cộng đồng bởi đã có tình trạng nhiều người về từ vùng dịch nguy cơ cao, đang cách ly tại nhà nhưng vẫn ra khỏi nhà”. Hơn nữa, việc khóa cửa, dán giấy thông báo trước cửa nhà dân đã được người dân đồng ý chấp thuận sau khi được chính quyền xã “vận động, giải thích”.

Thông báo nhà có người liên quan đến dịch Covid-19 được dán ở cửa cổng. Ảnh minh họa
Thông báo nhà có người liên quan đến dịch Covid-19 được dán ở cổng. Ảnh minh họa

 Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, bản chất câu chuyện ở đây vẫn là tinh thần chống dịch của cán bộ, có lẽ vì quá cẩn trọng, sợ người dân ở các vùng dịch trở về có thể khiến dịch lây lan trong địa phương, nên trong cách làm chưa hợp lý, có phần cứng nhắc khiến cho việc giám sát quá chặt, chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ thông qua Nghị quyết 128 NQ/CP .

"Lãnh đạo xã Thiệu Phú có khi cũng chưa rõ tinh thần chỉ đạo của tỉnh, tuy nhiên qua thông tin báo chí nêu, địa phương đã nhanh chóng thay đổi, rút kinh nghiệm, cuộc sống của các hộ dân đã trở lại trạng thái bình thường, việc cách ly và đi lại theo quy định chung"- ông Sơn cho hay.

Tuy nhiên, vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, từ sự việc ở Thiệu Phú, cần có sự thống nhất trong tuyên truyền và chỉ đạo ở tất cả các địa phương trong cả nước, để các cấp chính quyền có thể thực hiện đồng bộ, không gây ra cảm giác cản trở người dân về quê ăn Tết hay cản trở đi lại, giao thương.

Không chỉ ở Thanh Hóa, mà tại Thái Bình, một gia đình gồm 2 người già và 2 cháu nhỏ ở thôn Cao Bạt Nụ, xã Nam Cao (huyện Kiến Xương) cũng bị “nhốt” ở trong nhà để cách ly do 2 cháu về từ "vùng đỏ" Hải Phòng. Phải gần 7 ngày sau, khi sự việc đến tai lãnh đạo xã và có chỉ đạo, cán bộ thôn mới mở khóa cho gia đình này. 

Chủ tịch UBND xã Nam Cao khẳng định: "Xã không chỉ đạo hay quy định việc nhốt người trong nhà, tùy trường hợp các trưởng thôn sẽ linh hoạt xử lý để tránh lây lan dịch bệnh”.

Nhìn nhận về cách chống dịch ở một số địa phương vừa qua, ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 NQ/CP về thích ứng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các địa phương cần có quy định rõ trong việc cách ly F0 tập trung và tại nhà, có sự giám sát của Tổ Covid cộng đồng cũng như theo dõi thường xuyên của y tế. Đối với những người đi xa về cách ly tại nhà cũng vậy, cũng cần có sự giám sát của tổ Covid cộng đồng, không nên sử dụng biện pháp khóa cửa nhà dân như vừa qua. Đây cũng là cách làm của Nghệ An hiện nay.  

Cán bộ thôn là cấp cơ sở gần dân nhất. Sau gần 2 năm chống dịch, họ được quyền làm gì và làm tới đâu, chẳng nhẽ, đến giờ phút này vẫn tồn tại cách làm tùy hứng nếu không nói là tùy tiện, lạm quyền. Hăng hái chống dịch theo cách máy móc, cứng nhắc, thiết nghĩ, không chỉ dừng ở việc nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Nếu không xử lý nghiêm các vụ việc như vậy thì tình trạng này sẽ còn tái diễn, nhất là khi lượng người đổ về quê ăn Tết ngày càng tăng. Sẽ chẳng có chính quyền nào đủ sức khóa trái nhà dân ở tất cả các hộ có người về từ vùng dịch. Ở đây, cần một cách ứng xử thông minh, trách nhiệm để vừa chống dịch, vừa động viên người dân tự giác phòng dịch. 

Trước phản ánh của báo chí, ngày 17/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Công văn của Bộ Y tế nêu rõ: Nếu có vi phạm, yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan Công an để xem xét, xử lý.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.