世界上15个美丽而神秘的废弃之地

September 5, 2017 15:35

美国一座地下有火的城镇,或者日本沿海一座船形岛屿,这两个地方都曾繁荣昌盛、人口稠密,但如今却已荒废无人居住。

Varosha, Cypr: Nơi đây đã từng là điểm du lịch nổi tiếng ở Địa Trung Hải vào những năm 70 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, hiện nay Varosha chỉ còn là đống đổ nát, cả thành phố bị bỏ hoang. Vào năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang chiếm đóng Síp, 15.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố. Nhiều người ra đi và hy vọng một ngày có thể quay trở lại, tuy nhiên do những bất ổn chính trị điều đó đã không xảy ra. Ảnh: Newyorktimes.
塞浦路斯瓦罗沙:这里曾是20世纪70年代地中海地区著名的旅游胜地。然而,如今的瓦罗沙已成废墟,整座城市荒废了。1974年,土耳其军队占领塞浦路斯时,15000人逃离了这座城市。许多人离开时都盼望着有朝一日能够重返故土,但由于政治动荡,这个愿望最终未能实现。图片来源:纽约时报。
Craco, Italy: Craco là thị trấn thuộc vùng Basilicata miền nam Italy. Thị trấn cổ đã bị bỏ hoang do thiên tai. Rất nhiều trận lở đất cũng như lũ lụt đã xảy ra ở đây và cuối cùng, thị trấn đã bị bỏ hoang sau trận động đất vào năm 1980. Hiện tại, Craco là điểm du lịch và quay phim nổi tiếng. Nhiều bộ phim và chương trình truyền hình đã ghi hình tại đây, trong đó có Quantum of Solace và The Passion of the Christ. Ảnh: Urbanghostsmedia.
意大利克拉科:克拉科是意大利南部巴西利卡塔大区的一座城镇。这座古城因自然灾害而被废弃。这里曾多次发生山体滑坡和洪水,最终在1980年的一场地震后彻底荒废。如今,克拉科已成为热门的旅游胜地和影视拍摄地。许多电影和电视剧都曾在此取景,包括《007:大破量子危机》和《耶稣受难记》。图片来源:Urbanghostsmedia。
Kayakoy, Turkey: Kayakoy đã từng là khu vực đông dân cư và phát triển với hơn 2.000 người Hy Lạp. Vào năm 1923, sau cuộc chiến tranh Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi làng đã bị bỏ hoang, và những người từng sống ở đây cũng bị cấm quay trở lại. Hiện nay, một số ngôi nhà đã được khôi phục, tuy nhiên, phần lớn khu vực này vẫn bị bỏ hoang, chỉ có khách du lịch và các nhà quản lý xuất hiện. Ảnh: Atlasobscura.
土耳其卡亚科伊卡亚科伊曾是一个人口稠密、繁荣昌盛的地区,拥有超过2000名希腊居民。1923年希土战争结束后,该村庄被废弃,曾经居住在那里的人们被禁止返回。如今,一些房屋已被修复,但大部分地区仍然荒废,只有游客和管理人员在此活动。图片来源:Atlasobscura。
Kolmanskop, Namibia: Thị trấn này được xây dựng vào đầu những năm 1900 sau một công nhân người Đức ở đây tìm thấy kim cương. Thị trấn mang hơi thở của nước Đức và đặc trưng là bệnh viện, nhà máy điện, phòng khiêu vũ, trường học, sòng bạc và phòng thể thao. Nó thậm chí còn có trạm chụp X-quang đầu tiên ở Nam bán cầu. Thị trấn bị bỏ hoang sau khi kim cương trở nên khan hiếm và các nguồn kim cương dồi dào hơn được phát hiện. Hiện tại, nơi đây là địa điểm thu hút khách du lịch và các nhiếp ảnh gia. Ảnh: An Exploring South African.
纳米比亚科尔曼斯科普:这座小镇始建于20世纪初,起因是一位德国工人发现了钻石。小镇充满德国风情,拥有医院、发电厂、舞厅、学校、赌场和体育馆。它甚至还拥有南半球第一座X光站。随着钻石资源的日益稀缺和更丰富的矿藏的发现,这座小镇逐渐被废弃。如今,它已成为热门的旅游和摄影胜地。照片:一位探索南非的旅行者。
Pripyat,  Ukraine: Sau vụ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, thị trấn Pripyat gần đó, nơi sinh sống của  công nhân nhà máy và gia đình, đã phải di tản. Thị trấn bị bỏ hoang và biến thành đống đổ nát. Hiện nay, mức độ bức xạ đã giảm đáng kể và khách du lịch có thể tham gia một tour du lịch có hướng dẫn để tới đây. Ảnh: Descopera.
乌克兰普里皮亚季:切尔诺贝利核电站事故发生后,附近的普里皮亚季镇——核电站工人和他们家属的家园——被疏散。这座城镇被废弃,化为一片废墟。如今,辐射水平已显著下降,游客可以参加导览团参观。图片:Descopera。
Copehill Down, Anh: Copehill Down là một địa điểm huấn luyện quân sự ở Anh được xây dựng trông giống như một ngôi làng. Nơi đây chỉ là một mô hình được dựng lên với mục đích duy nhất là cung cấp một khu vực mô phỏng để luyện tập. Ảnh: Kuriositas.
英国科普希尔丘陵:科普希尔丘陵是英国的一处军事训练基地,外形酷似一座村庄。它是一个模拟村庄,建造的唯一目的就是提供模拟训练场地。图片:Kuriositas。
Centralia, Mỹ: Thị trấn khai thác mỏ cũ ở Pennsylvania đã bị bỏ hoang sau khi một trận hỏa hoạn bắt nguồn từ ngọn lửa trong lòng đất xảy ra vào năm 1962. Hiện nay, ngọn lửa vẫn đang âm ỉ dưới mặt đất. Đa số người dân đã rời khỏi thị trấn và chỉ có khoảng 10 người ở lại. Năm 2013, những người ở lại đã đạt được một thỏa thuận cho phép họ sống nốt phần đời còn lại ở đây. Ảnh: Nydailynews.
美国森特勒利亚:宾夕法尼亚州这座古老的矿业小镇在1962年发生地下火灾后被废弃。这场火灾至今仍在地下燃烧。大部分居民都离开了,只剩下大约10人。2013年,留下来的人达成了一项协议,允许他们在此终生居住。图片来源:纽约每日新闻。
Dollersheim, Austria: Ngôi làng ở Astria được di tản theo lệnh của Hitler vào năm 1938. Ngôi làng vẫn bị bỏ hoang cho đến hiện tại và chỉ còn là những tòa nhà đổ nát. Ảnh: Taringa.
奥地利多勒斯海姆1938年,希特勒下令疏散了阿斯特里亚的这个村庄。时至今日,该村庄仍然荒废,只剩下残垣断壁。图片来源:Taringa。
Pegrema, Russia: Làng Pegrema thuộc quận Medvezhyegorsky của Cộng hòa Karelia nằm trên bờ hồ Onega có những ngôi nhà bằng gỗ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ rơi kể từ khi Cách Mạng Nga diễn ra và các căn nhà bằng gỗ đã bắt đầu hư hỏng theo thời gian. Ảnh: Atlasobscura.
俄罗斯佩格雷马:位于卡累利阿共和国梅德韦日耶戈尔斯基区奥涅加湖畔的佩格列马村,拥有美丽的木屋。然而,自俄国革命以来,该村便已废弃,木屋也随着时间的流逝而逐渐破败。图片来源:Atlasobscura。
Tawergha, Libya: Thành phố của Libya này đã chứng kiến rất nhiều trận chiến dữ dội trong cuộc Nội chiến Lybia. Trước chiến tranh, thành phố có khoảng 30.000 dân cư nhưng sau đó đã bị bỏ hoang và không còn người ở. Ảnh: Storypick.
利比亚塔瓦尔加:这座利比亚城市在利比亚内战期间经历了多次激烈的战斗。战前,该市人口约3万,但战后被废弃,无人居住。图片来源:Storypick。
Oradour-Sur- Glane, Pháp: Vào tháng 6 năm 1944, một đơn vị quân đội của Đức quốc xã đã giết chết 642 người ở đây vì  tin rằng thị trấn này ủng hộ kháng chiến Pháp. Một thị trấn mới được xây dựng sau đó, nhưng Tổng thống Charles de Gaulle đã quyết định giữ lại các tàn tích của thị trấn cổ như một đài tưởng niệm đối với các nạn nhân của cuộc tàn sát. Ảnh:Kooxproductions.
法国奥拉杜尔-苏尔-格拉讷:1944年6月,一支纳粹军队在此屠杀了642人,他们认为这座城镇支持法国抵抗运动。后来重建了一座新城,但戴高乐总统决定保留旧城遗址,作为纪念大屠杀遇难者的纪念地。图片:Kooxproductions。
Đảo Hashima, Nhật Bản: Hòn đảo hoang vu này từng là một trong những nơi có mật độ dân số đông nhất trên thế giới, nhưng bây giờ tan hoang và vắng bóng người. Hòn đảo là nguồn cảm hứng cho những nơi ẩn náu trong bộ phim Skyfall của Jame Bond. Hòn đảo là thuộc địa khai thác than vào năm 1887. Đến thập niên 50 của thế kỷ XX, nơi đây chỉ rộng hơn 6 ha là nơi ở của hơn 5.200 người. Mỏ than đóng cửa vào năm 1974, và đảo đã bị bỏ hoang từ đó. Ảnh: SBS.
日本端岛:这座荒岛曾是世界上人口最稠密的地区之一,如今却已人去楼空。它曾是詹姆斯·邦德电影《007:大破天幕杀机》中藏身之处的灵感来源。该岛于1887年成为煤矿开采聚居地。到了20世纪50年代,岛屿面积仅略超过6公顷,却居住着5200多人。煤矿于1974年关闭,此后该岛便一直荒废至今。图片:SBS。

据Zing报道

相关新闻

特稿刊登于《义安报》

最新的

x
世界上15个美丽而神秘的废弃之地
供电内容管理系统- 一款产品猫咪