桂州香火旺季

DNUM_BFZBCZCABD 17:01

(Baonghean.vn)-每年农历九月至十二月中旬,归州省新乐镇的制香村都会热闹非凡,这已成为一种传统。身处制香季,置身于新乐镇,感受着这里人们辛勤劳作的氛围。2号街区的传统制香村,以及1号街区、3号街区、行开街区、新香街区等手工艺村,拥有约25个生产设施,为当地人民带来了新的生计,促进了经济生活的改善。

以下是PV记录的一些图像:

Vào chính vụ sản xuất, các cơ sở làm hương trầm huy động từ 15-20 nhân công địa phương tham gia vào các công đoạn. Tiền công tùy từng công đoạn dễ hay khó và trả theo số lượng sản phẩm làm được trong ngày. Tuy là công việc thời vụ nhưng nếu chăm chỉ và thạo việc, mỗi nhân công có thể kiếm được trung bình từ 7- 15 triệu đồng/mùa.
在主要生产季节,制香厂会动用15至20名工人。如果他们勤奋且技术娴熟,每人每季可赚取700万至1500万越南盾。
Trước đây, theo cách làm truyền thống, mọi nguyên liệu làm hương trầm như rễ hương, đinh hương, bã mía, quế, thảo quả... đều được sơ chế, phơi khô và xay giã thủ công. Giờ đây, máy móc đã thay thế sức người, thời gian làm ra một cây hương vì thế được rút ngắn đi.
研磨原料来制作香
Chị Lang Thị Thu (48 tuổi), nhà ở bản Hủa Na. Chị Thu gắn bó với nghề làm hương đã được 8 năm. Công việc chủ yếu của chị là quấn hương. “Công việc không khó nhưng đòi hỏi tỉ mỉ và tập trung.”- Chị Thu cho biết.
华纳村郎氏秋女士(48岁)正在滚香
Hai anh em Vi Văn Trường theo mẹ đến cơ sở làm hương trầm. Tuổi nhỏ nên được giao việc nhẹ nhàng, hai anh em nhận bó hương, mỗi bó một chục cây. Nếu tập trung, mỗi ngày hai anh em có thể kiếm được 20- 30.000 đồng, thêm tiền mua sắm dụng cụ học tập.
魏文长和弟弟跟着母亲去香厂工作,每天能挣两三万越南盾。
Mới đầu mùa nhưng cơ sở sản xuất Hà Loan đã nhận được nhiều đơn hàng xuất hương trầm đi khắp mọi miền đất nước.
虽然现在才刚刚开始,但哈贷生产基地已经接到了不少出口沉香到全国各地的订单。

方志

特色义安报纸

最新的

x
桂州香火旺季
供电内容管理系统- 产品