Cô gái Thái Hòa giành danh hiệu Người đẹp Làng Sen năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, Cuộc thi Người đẹp Làng Sen năm 2018 tổ chức vòng chung kết. Cô gái đến từ Thị xã Thái Hòa - Nguyễn Thị Phương Thảo đã giành danh hiệu Người đẹp Làng Sen năm 2018.
Sáng 19-5, Cuộc thi Người đẹp Làng Sen năm 2018 diễn ra vòng chung kết lựa chọn ra người đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
Sáng 19/5, cuộc thi Người đẹp Làng Sen năm 2018 diễn ra vòng chung kết. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, số báo danh 21, thị xã Thái Hòa, sinh năm 1998, cao 1m67, nặng 50kg, số đo ba vòng 82-59-86...đã giành danh hiệu
Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, số báo danh 21, thị xã Thái Hòa, sinh năm 1998, cao 1m67, nặng 50kg, số đo ba vòng 82-59-86...đã giành danh hiệu "Người đẹp Làng Sen năm 2018". Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Nguyễn Thị Lý, số báo danh 11, huyện Thanh Chương, sinh năm 1995, chiều cao 1m62, nặng 47 kg, số đo ba vòng 83-57-89, hiện công tác tại Báo Sinh viên việt Nam...đạt giải
Thí sinh Nguyễn Thị Lý, số báo danh 11, huyện Thanh Chương, sinh năm 1995, chiều cao 1m62, nặng 47 kg, số đo ba vòng 83-57-89, hiện công tác tại Báo Sinh viên Việt Nam...đạt giải "Gương mặt khả ái nhất". Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Vừ Y Sùa, số báo danh 16, huyện Kỳ Sơn, chiều cao 1m60, nặng 51kg, số đo ba vòng 83-65-86, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội ...là người mặc Trang phục Truyền thống đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Vừ Y Sùa, số báo danh 16, huyện Kỳ Sơn, chiều cao 1m60, nặng 51kg, số đo ba vòng 83-65-86, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội ...là người mặc Trang phục Truyền thống đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Trần Thị Thành, số báo danh 09, sinh năm 1995, huyện Đô Lương, cao 1m67, nặng 48kg, số đo ba vòng 82-62-91, hiện là sinh viên Đại học Y Vinh...là người mặc Trang phục tự chọn đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh.
Thí sinh Trần Thị Thành, số báo danh 09, sinh năm 1995, huyện Đô Lương, cao 1m67, nặng 48kg, số đo ba vòng 82-62-91, hiện là sinh viên Đại học Y khoa Vinh...là người mặc trang phục tự chọn đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh.
 
hí sinh Lô Thị Thúy Hạnh, số báo danh 18, huyện Tương Dương, sinh năm 1996, chiều cao 1m64, nặng 48kg, số đo ba vòng 85-61-85, hiện là sinh viên Đại học Vinh...giành Giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Lô Thị Thúy Hạnh, số báo danh 18, huyện Tương Dương, sinh năm 1996, chiều cao 1m64, nặng 48kg, số đo ba vòng 85-61-85, hiện là sinh viên Đại học Vinh...giành Giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Nguyễn Thiên Hương, số báo danh 05, huyện Quỳnh Lưu, sinh năm 1997, cao 1m68, nặng 50 kg, số đo ba vòng 84-65-88...giành Giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thiên Hương, số báo danh 05, huyện Quỳnh Lưu, sinh năm 1997, cao 1m68, nặng 50 kg, số đo ba vòng 84-65-88...giành Giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Đức Anh
 
Trao Giải Nhì cho 2 thí sinh Lô Thị Thúy Hạnh và Nguyễn Thiên Hương. Ảnh: Đức Anh
Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Giải Nhì cho 2 thí sinh Lô Thị Thúy Hạnh và Nguyễn Thiên Hương. Ảnh: Đức Anh
 
Trao danh hiệu Người đẹp Làng Sen 2018 cho cô gái đến từ Thị xã Thái Hòa Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Đức Anh
Ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao danh hiệu Người đẹp Làng Sen năm 2018 cho cô gái đến từ Thị xã Thái Hòa - Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.