Công an Đô Lương phát hiện và xử lý 20 vụ, 72 đối tượng đánh bạc

(Baonghean.vn) - Ngoài phát hiện và xử lý đối tượng đánh bạc, Công an huyện Đô Lương đã phát hiện, xử lý 46 vụ vi phạm về pháo, trong đó khởi tố 9 vụ, 13 bị can; xử lý hành chính 20 vụ, 24 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 425 kg pháo các loại.

Chiều 3/4, Công an huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, phát động thi đua chào mừng 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 62 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957 - 14/6/2019).

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Đô Lương đã triệt phá thành công ổ nhóm cầm đầu về hành vi cướp tài sản do đối tượng Trần Thái Hiền, khối 5, thị trấn Đô Lương cầm đầu.

Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Thúy Hằng
Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Thúy Hằng
Phát hiện, bắt giữ 14 vụ, 16 đối tượng sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó phá thành công 3 chuyên án.

Phát hiện, xử lý 24 vụ vi phạm, trong đó có 12 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 3 vụ khai thác đất trái phép, 3 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 6 vụ khai thác cát sỏi trái phép.

Về tình hình vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đã phát hiện, xử lý 46 vụ vi phạm về pháo, trong đó khởi tố 9 vụ, 13 bị can; xử lý hành chính 20 vụ, 24 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 425 kg pháo các loại. Phát hiện và xử lý 20 vụ, 72 đối tượng đánh bạc.

Công an huyện Đô Lương phát động và ký giao ước thi đua. Ảnh: Thúy Hằng
Công an huyện Đô Lương phát động và ký giao ước thi đua. Ảnh: Thúy Hằng
Nhân dịp này, hội nghị đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đợt này, công an huyện cũng đã phát động và ký giao ước thi đua chào mừng 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).