Công an Nghệ An tôn vinh 30 phụ nữ tiêu biểu nhân ngày 8/3

(Baonghean.vn) - 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Nghệ An, đã được Công an Nghệ An trao thưởng, tôn vinh ghi nhận về những thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Trong không khí thi đua sôi nổi cùng với phụ nữ cả nước lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 7/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi Lễ gặp và trao thưởng Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2021.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng 30 phụ nữ ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.200 phụ nữ Công an Nghệ An.

Phụ nữ Công an Nghệ An tích cực các hoạt động thiện nguyện tại các xã vùng cao biên giới.jpgBỏ file này
Phụ nữ Công an Nghệ An tích cực các hoạt động thiện nguyện tại các xã vùng cao biên giới. Ảnh: Đức Vũ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu ấn tự hào của Phụ nữ Quốc tế, Phụ nữ Việt Nam và Phụ nữ Công an nhân dân. Viết tiếp trang sử hào hùng ấy, nữ chiến sỹ Công an Nghệ An hôm nay đã và đang ra sức cùng đồng chí, đồng đội gánh vách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những người phụ nữ ấy sẵn sàng "Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và ngành cần đến". Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, phụ nữ Công an Nghệ An đều nỗ lực rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, tận tụy với công việc. Đặc biệt, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chị em là những nhân tố góp phần quan trọng để Công an Nghệ An đạt kết quả 7 năm liên tiếp nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, 6 năm liền đứng đầu Bộ Công an về chỉ số cải cách hành chính.

Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng phụ nữ Công an Nghệ An
Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng phụ nữ Công an Nghệ An. Ảnh: Đức Vũ

Năm qua, phụ nữ Công an Nghệ An đã bám địa bàn, bám lĩnh vực, bám nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu và đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ vững chắc An ninh Quốc gia, giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh về ANTT. Vừa tận tụy với công việc, vừa tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, hình ảnh người phụ nữ Công an Nghệ An có mặt, trao yêu thương tại vùng biên giới, miền núi rẻo cao, các gia đình chính sách trên mọi nẻo đường miền quê xứ Nghệ đã trở nên thân thuộc trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền.

Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu
Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu. Ảnh: Đức Vũ

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích của phụ nữ Công an Nghệ An trong thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quản lý, đào tạo các cán bộ, chiến sỹ nữ trong Công an Nghệ An. Trong đó, cần đề xuất bổ nhiệm những cán bộ nữ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đảm đương vào các vị trí chủ chốt, quan trọng tại Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời yêu cầu mỗi phụ nữ Công an cần khắc phục khó khăn, nỗ lực "bứt phá" hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào thành tích, chiến công của Công an Nghệ An, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.