Công binh chủ lực của Quân khu 4 dàn quân cứu nạn ở Rào Trăng 3 và Hướng Hóa

Hoàng Thái - Trần Sâm

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Vừa hoàn thành cứu nạn ở trạm kiểm lâm sông Bồ, các cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn công binh 414 phải chia đôi lực lượng. Một mũi tiếp tục ngược lên thủy điện Rào Trăng 3, mũi còn lại đi Hướng Hóa, Quảng Trị.

Ngày 18/10, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Tiểu khu 67, nơi 13 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế gặp nạn, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), đã nhận lệnh chia đôi lực lượng làm 2 mũi, một mũi tìm kiếm các nạn nhân bị nạn do sạt lở đất tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), một mũi ứng cứu tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Các chiến sỹ công binh trên đường vào Hướng Hóa để cứu nạn.
Các chiến sỹ công binh trên đường vào Hướng Hóa để cứu nạn. Ảnh: Trần Sâm

Mũi 1, do Đại úy Vương Đình Tuệ - Phó Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 414) chỉ huy cùng 4 chiến sĩ công binh tăng cường cho Bộ CHQS và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cơ động theo đường thủy trên sông Bồ, tiếp cận Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4.

Vượt quãng đường thủy khoảng 20km bằng xuồng cao tốc, đến 12 giờ 30 phút, ngày 18/10, toàn bộ lực lượng mũi 1 đã tới nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 an toàn. Họ nhanh chóng tập kết lực lượng, vật chất, khí tài và lương thực, thực phẩm sẵn sàng chờ lệnh. Sau khi ăn vội bữa trưa, đoàn đã tổ chức một mũi trinh sát cơ động bằng ghe từ Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3. Hiện đã quay về Rào Trăng 4 chờ lệnh.

Một mũi khác đã tiếp cận được Thủy điện Rào Trăng 3.
Một mũi khác đã tiếp cận được Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Sâm

Dự kiến sau khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn khắc phục xong sạt lở, thông đường bộ trên tuyến đường 71 đến Rào Trăng 3, đơn vị sẽ hợp nhất với các lực lượng cứu nạn hướng đường bộ để tham gia tìm kiếm các công nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3.

Mũi 2, ngay từ rạng sáng ngày 18/10, 59 cán bộ, chiến sĩ công binh của Lữ đoàn Công binh 414 do Thượng tá Mai Văn Thanh - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn chỉ huy đã nhận lệnh của Quân khu tức tốc di chuyển vào Hướng Hóa, Quảng Trị, chi viện cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4). Đến 14h cùng ngày, đơn vị đã hành quân đến Hướng Hóa, Quảng Trị, song do thời tiết mưa nhiều, đường Hồ Chí Minh đoạn lên Đoàn 337 bị sạt lở nghiêm trọng chưa thể đưa lực lượng, phương tiện tiếp cận, đơn vị đang tạm dừng tại Ban CHQS huyện Hướng Hóa, chờ thông đường vào ứng cứu.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.